Cần Thơ: Lan tỏa mô hình giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer
(Dân trí) - Nhờ sự triển khai đồng bộ Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhiều hộ dân tộc Khmer ở Cần Thơ đã thay đổi tư duy làm ăn, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đổi thay từ ruộng vườn, đàn bò sinh sản
Về xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ, nơi có đông người dân là đồng bào Khmer sinh sống, không khó để cảm nhận không khí đổi thay từng ngày trong đời sống bà con. Những con đường làng được bê tông hóa, những ngôi nhà khang trang dần xuất hiện bên cạnh ruộng vườn xanh tốt. Sự chuyển mình ấy có dấu ấn từ chính sách giảm nghèo đa chiều đang được triển khai hiệu quả tại địa phương.
Một trong những gương điển hình là gia đình ông Lâm Sà Rươl, ngụ ấp Sóc Xoài. Trước đây, gia đình ông chỉ có 2 công đất rẫy, canh tác theo phương pháp truyền thống, năng suất bấp bênh. Sau khi được tham gia lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức, ông đã thay đổi phương thức sản xuất.

Đàn bò sinh sản, giúp gia đình ông Lâm Sà Rươl có thu nhập ổn định (Ảnh Thanh Hòa).
Đầu năm 2022, ông được người quen giới thiệu giống hẹ Hàn Quốc, loại cây trồng cho năng suất cao, thích hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Tự mày mò học hỏi thêm kỹ thuật chăm sóc, ông đã chia đất thành nhiều đợt trồng xoay vòng, nhờ vậy có nguồn thu ổn định quanh năm. “Hẹ dễ trồng, thu hoạch nhanh, lại bán được giá. Có lúc tôi còn không đủ hàng để giao cho thương lái”, ông Rươl chia sẻ.
Không dừng lại ở đó, ông Rươl còn mạnh dạn đầu tư nuôi bò sinh sản. Nhờ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông xây chuồng trại, từng bước mở rộng quy mô. Đến nay, đàn bò của gia đình đã tăng lên 5 con, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định kinh tế. “Giờ tôi không còn là hộ cận nghèo nữa. Vợ chồng tôi mừng lắm, có động lực lo cho con cái ăn học tới nơi tới chốn”, ông Rươl cho biết.
Ở xã Cờ Đỏ, chị Sơn Thị Lang, người phụ nữ Khmer sinh năm 1977, là một tấm gương sáng về tinh thần vươn lên từ chính bàn tay lao động. Sau khi tham gia lớp dạy nghề do Hội Phụ nữ tổ chức, chị bén duyên với nghề đan giỏ từ cây lục bình, một nghề truyền thống đang dần bị mai một.
Không chỉ làm nghề giỏi, chị Lang còn đứng ra thành lập Hợp tác xã Làng nghề đan giỏ lục bình, tạo việc làm ổn định cho gần 30 phụ nữ Khmer tại địa phương. Sản phẩm của hợp tác xã hiện được tiêu thụ tại nhiều chợ đầu mối trong và ngoài thành phố, một phần còn được xuất đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nhờ mô hình này, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng.
“Ngày trước, bà con mình chỉ biết làm thuê làm mướn. Giờ có nghề đan giỏ, có thu nhập tại nhà, vừa chăm con, vừa có tiền. Nhiều chị còn gửi con đi học nghề để nối tiếp truyền thống”, chị Lang kể.
Chính quyền địa phương đánh giá, đây là mô hình tiêu biểu trong việc gắn kết giữa bảo tồn văn hóa truyền thống và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ người dân tiếp cận các lớp dạy nghề, nâng cao kỹ năng, đồng thời tạo đầu ra cho sản phẩm, đã giúp nghề thủ công đan lục bình hồi sinh một cách hiệu quả, thiết thực.
Từ hỗ trợ sinh kế đến nâng cao nhận thức
Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn, cây - con giống mà còn tập trung nâng cao năng lực sản xuất, nhận thức của người dân. Từ đó, người dân thay đổi tư duy trông chờ, thay vào đó là tinh thần chủ động vươn lên.
Ngoài ông Rươl và chị Lang, tại nhiều địa phương khác trên địa bàn TP Cần Thơ, các mô hình trồng dưa leo, nuôi cá lóc, trồng rau màu… cũng đang phát huy hiệu quả. Nhiều hộ dân được tiếp cận vốn vay ưu đãi, được tập huấn kỹ thuật, từng bước xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của gia đình và địa phương.
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên được phát huy mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và sự nỗ lực từ chính người dân, công tác giảm nghèo tại các xã vùng đồng bào Khmer đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Với định hướng tiếp tục hỗ trợ sinh kế, nhân rộng mô hình hiệu quả, tăng cường truyền thông giảm nghèo đa chiều, TP Cần Thơ kỳ vọng sẽ kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng lộ trình, góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau.
Thanh Hòa