Bà Rịa - Vũng Tàu: Thi tuyển viên chức, thí sinh đạt điểm cao nhất vẫn bị đánh trượt

Mặc dù đạt điểm thi thực hành bài giảng đạt gần tuyệt đối và tổng điểm xét tuyển cũng cao nhất. Thế nhưng, chị Bùi Thị Nga (29 tuổi, ngụ P.12, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) ngỡ ngàng trước kết quả bị loại trong kỳ thi xét tuyển viên chức giáo dục tại H.Long Điền, năm 2014 - 2015. Và càng kỳ lạ hơn với những yêu cầu, cách giải quyết khó chấp nhận của phòng Giáo dục ở đây trước đề nghị phúc tra của chị Nga.

Cô Nga trong một giờ giảng trên lớp tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều.
Cô Nga trong một giờ giảng trên lớp tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều.
Ngỡ ngàng khi bị đánh rớt

Theo chị Nga: Đầu năm 2015 chị có tham gia kỳ thi xét tuyển viên chức giáo dục H.Long Điền năm 2014 - 2015, với chức danh dự thi là giáo viên môn toán - THCS. Trong đó, chị Nga nộp hồ sơ dự tuyển vào 2 trường gồm: Trường THCS Nguyễn Thị Định và Trường THCS Trần Nguyên Hãn (H.Long Điền).

Ở điểm phần thi thực hành tại 2 trường này, Hội đồng chấm thi H.Long Điền đã chấm cho chị số điểm 90, đạt gần tuyệt đối (thang điểm 100). Và theo cách tính điểm của quy chế tuyển dụng tại H.Long Điền gồm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hành (nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên thì chị Bùi Thị Nga có tổng điểm cao nhất với số điểm là 351,9, cao nhất trong các thí sinh tham gia thi xét tuyển. Tuy nhiên, chị Nga đã bị đánh rớt.

Chị Nga cho biết: Khi xem thông báo kết quả phần thi thực hành trên trang điện tử của UBND huyện Long Điền và được biết mình có số điểm cao nhất, tôi đã rất vui mừng. Nhưng đến khi xem thông báo kết quả xét tuyển giáo viên thì tôi giật mình khi biết được tổng điểm xét tuyển Hội đồng xét tuyển đã tính điểm sai cho tôi gần 11 điểm. Dẫn đến kết quả tôi không trúng tuyển.

Lạ với những yêu cầu, cách xử lý của phòng giáo dục?

Ngày 25.2, chị Nga gửi đơn phúc khảo tại Phòng Nội vụ, UBND H.Long Điền thì cán bộ chuyên viên của Phòng Nội vụ huyện đã thừa nhận Hội đồng xét tuyển tính nhầm điểm cho chị và hứa ngày 26.2 sẽ sửa lại điểm và gửi kết quả về địa chỉ nhà cho chị Nga.

Chiều ngày 26.2, tại Phòng Nội vụ huyện, ông Trần Quang Vinh - Trưởng phòng nội vụ - PCT Hội đồng xét tuyển yêu cầu chị về Trường đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa) xin giấy xác nhận điểm thi cuối khóa I và cuối khóa II trong bảng điểm thi tốt nghiệp. Đồng thời, bắt buộc chị Nga phải ký vào một văn bản thỏa thuận. Trong đó, yêu cầu chị Nga phải bổ sung giấy xác nhận của Trường đại học Hồng Đức trước thời gian 11h30 ngày 27.2, nếu quá thời gian trên đơn phúc khảo của chị Nga sẽ bị hủy bỏ và không được giải quyết (!?). Đúng 15h ngày 27.2 chị Nga mới nhận được bản scan giấy xác nhận của Trường đại học Hồng Đức qua email và tức tốc tới Phòng Nội vụ H.Long Điền để nộp thì không được nhận.

Ông Trần Quang Vinh - Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển - thừa nhận có sự nhầm lẫn dẫn tới sai điểm đối với trường hợp cô Bùi Thị Nga. Giải thích sự sai sót này, ông Trần Quang Vinh cho biết: Do mỗi trường có mẫu bảng điểm khác nhau, chưa thống nhất nên đã dẫn đến Hội đồng xét tuyển hiểu sai thông tin trên bảng điểm học tập của cô Bùi Thị Nga, nhầm bảng điểm trên là được học theo tín chỉ. Trên bảng điểm của cô Bùi Thị Nga có ghi cuối khóa I, cuối khóa II nên chúng tôi không biết đó là điểm thi tốt nghiệp, chúng tôi đoán đó là điểm môn cuối khóa nên đã dẫn tới cộng sai điểm - ông Trần Quang Vinh giải thích.

Ông Phan Đăng Ninh - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - cho biết, Sở đã nhận được đơn khiếu nại của cô Bùi Thị Nga và tiến hành làm việc với Phòng Nội vụ huyện Long Điền. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết sự việc trên, Sở Nội vụ sẽ tổ chức một cuộc họp đối thoại giữa cô Bùi Thị Nga và Hội đồng xét tuyển huyện Long Điền. Dự kiến, sẽ tổ chức vào ngày 7.4, sau đó sẽ có kết luận xử lý vụ việc. Hiện, cô Nga đang trong tình trạng thất nghiệp, phải nuôi con nhỏ, chồng làm công nhân…
Theo Báo Lao động