Lào Cai:

An táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Điệp tại nghĩa trang sau 20 năm hy sinh

(Dân trí) - Ngày 9/12, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã làm lễ an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Điệp - người đã cứu sống 3 em nhỏ khỏi đuối nước cách đây 20 năm.

An táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Điệp tại nghĩa trang sau 20 năm hy sinh - 1

Lễ đưa hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Điệp - người đã cứu sống 3 em nhỏ khỏi đuối nước - vào Nghĩa trang liệt sĩ Nam Cường (thành phố Lào Cai). Ảnh: Đỗ Dũng

Ngày 9/12, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã làm lễ an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Điệp là người đã dũng cảm quên mình cứu sống 3 em nhỏ ở thành phố Lào Cai khỏi đuối nước cách đây 20 năm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lào Cai ở phường Nam Cường, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) .

Theo thông tin của UBND thành phố Lào Cai, liệt sĩ Phạm Văn Điệp, sinh ngày 20/10/1984 tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng ( tỉnh Lào Cai ), nguyên quán tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Ngày 5/4/2000, anh Phạm Văn Điệp phát hiện có 3 học sinh đang bị đuối nước tại sông Hồng thuộc khu vực phường Lào Cai, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Ngay lập tức anh Phạm Văn Điệp lao xuống dòng sông Hồng kịp thời cứu được 3 em học sinh.

Nhưng do đuối sức, anh Phạm Văn Điệp đã bị dòng nước cuốn chìm và anh dũng hy sinh. Sau khi hy sinh, gia đình đã an táng liệt sĩ Phạm Văn Điệp tại nghĩa trang nhân dân thành phố Lào Cai.

Hành động hy sinh dũng cảm, cứu người của anh Phạm Minh Điệp đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai truy tặng Bằng khen, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm và ngày 27/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1828/QĐ-TTg cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Phạm Văn Điệp.

                                              Phạm Ngọc Triển