1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

An Giang: Hơn 4 tỷ đồng chi trả cho các đối tượng chính sách

Kỉnh Nhơn

(Dân trí) - Mới đây, gần 1.900 đối tượng chính sách từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được UBND tỉnh An Giang chi trả chế độ trả cấp 1 lần với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh An Giang, các địa phương trong tỉnh vừa tổ chức chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho các đối tượng chính sách.

Theo đó, trong đợt này, toàn tỉnh chi trả cho 1.875 đối tượng với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, gồm: Chi trả trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg là 5 đối tượng, với số tiền 13.600.000 đồng; theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ cho 149 đối tượng...

Các cán bộ phụ trách chương trình thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách (ảnh: TGAG)

Ban Chỉ đạo 24 tỉnh An Giang

Đây là những hồ sơ đã được Ban Chỉ đạo 24 tỉnh An Giang và Quân khu thẩm định từ cuối năm 2019.

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình ở các địa phương.

Đây còn là một trong chuỗi các sự kiện hướng đến kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (26/8/ 1945 - 26/8/2020).