1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lào Cai:

86 người bị trục xuất vì sang Trung Quốc lao động chui

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Ngày 17/11, tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Đồn Biên phòng tại đây đã tiếp nhận 86 công dân Việt Nam do lực lượng biên phòng Trung Quốc trao trả.

86 người bị trục xuất vì sang Trung Quốc lao động chui - 1

Công an Trung Quốc trao trả 86 người Việt Nam cư trú và làm ăn bất hợp pháp qua tại nước bạn (Ảnh biên phòng tỉnh Lào Cai)

Theo biên phòng tỉnh Lào Cai, tất cả các công dân này đều mang quốc tịch Việt Nam, gồm 9 nữ, 77 nam thuộc 13 tỉnh thành: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội.

Các công dân bị trả lại đều khai nhận với cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai họ đã tự ý vượt biên giới sang Trung Quốc để làm thuê trong các cơ sở sản xuất thủ công và một số làm công việc đánh bắt cá thuê tại tỉnh Quảng Đông từ nhiều năm trước.

Lực lượng chức năng Trung Quốc đã kiểm tra, do các công dân Việt Nam này không có giấy tờ hợp lệ, được xác định cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Trung Quốc nên phía bạn đã tiến hành bắt giữ, trao trả cho Việt Nam xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận 86 công dân làm ăn trái phép bị phía Trung Quốc trả lại Việt Nam, lực lượng y tế tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã kiểm tra dịch tễ nhanh, không phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã xác minh, lấy lời khai của 86 công dân, sau đó phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bàn giao cho các cơ quan chức năng các địa phương theo quy định của pháp luật.