3 địa phương có số lao động "khủng" chưa chi xong tiền hỗ trợ thuê nhà
(Dân trí) - Do số lượng hồ sơ đề nghị hỗ trợ quá nhiều, các doanh nghiệp còn sai sót trong việc lập hồ sơ nên TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... chưa thể hoàn thành việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ như dự kiến.

Công nhân tại công ty Việt Thắng Jean đã nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Chính phủ (Ảnh: Xuân Hinh).
Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, tính đến ngày 30/8, thành phố đã phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ hơn 1,6 triệu người lao động (NLĐ) với số tiền gần 950 tỷ đồng. Tuy vậy, địa phương mới giải ngân hỗ trợ gần 1,3 triệu lao động với số tiền 736 tỷ đồng (đạt 75%).
Nhiều khả năng trong ngày 31/8, thành phố sẽ không kịp giải ngân hết cho hơn 300.000 lao động chưa nhận hỗ trợ. Nguyên nhân do số lượng hồ sơ quá nhiều, cán bộ các địa phương không kịp xử lý.
Một số quận, huyện có tỉ lệ hỗ trợ thấp đã hoàn thiện giải ngân như huyện Hóc Môn (hơn 21 tỷ đồng), huyện Cần Giờ (117 triệu đồng), quận 11 (9 tỷ đồng), quận 5 (16 tỷ đồng).
Các địa phương có số lượng lao động hỗ trợ lớn như TP Thủ Đức (149 tỷ đồng), quận Bình Tân (97 tỷ đồng), quận 7 (47 tỷ đồng), quận Bình Thạnh (46 tỷ đồng)...
Tại tỉnh Bình Dương, đến ngày 30/8, địa phương này cũng đã phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ 1,06 triệu lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp với số tiền 677 tỷ đồng, đã giải ngân 510 tỷ đồng hỗ trợ 869.000 lao động; phê duyệt hồ sơ đề nghị với 137.000 lao động quay lại thị trường với kinh phí 162 tỷ đồng nhưng chỉ mới giải ngân 38 tỷ đồng hỗ trợ 36.000 lao động.
Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Bình Dương, tỉnh sẽ không kịp hoàn thiện hỗ trợ trong ngày 31/8 như mục tiêu trước đây. Tỉnh Bình Dương đã ủy quyền cho cấp huyện tiếp tục chi hỗ trợ cho người lao động, dự kiến trong vài ngày nữa sẽ chi xong gói hỗ trợ tiền thuê nhà.
"Nguyên nhân Bình Dương không kịp chi hỗ trợ trong tháng 8 do phát sinh nhiều trường hợp doanh nghiệp lập tài khoản người lao động sai nên tỉnh không thể chuyển tiền cho người lao động. Những hồ sơ bị sai sót giờ sẽ tiếp tục được rà soát để sớm chuyển tiền đến tay người lao động", lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Bình Dương thông tin.
Tỉnh Đồng Nai cũng đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho 240.000 lao động với số tiền 338 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 311 tỷ đồng (đạt hơn 92%). Huyện Nhơn Trạch là địa phương có tỉ lệ giải ngân cao nhất với số tiền hơn 108 tỷ đồng, tiếp đó, TP Biên Hòa hơn 70 tỷ đồng, Trảng Bom hơn 43 tỷ đồng, Vĩnh Cửu, Long Thành hơn 36 tỷ đồng...
Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ 49.000 lao động với số tiền 26 tỷ đồng, đã giải ngân hỗ trợ 39.000 lao động với số tiền hơn 21 tỷ đồng (đạt 80%).
Trước đó, theo các chuyên gia về lao động, việc làm, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai là 3 địa phương có số lao động nhận hỗ trợ rất lớn. Cụ thể, ba địa phương này có hơn gần 3 triệu lượt lao động dự kiến hưởng hỗ trợ (cả gói có 5 triệu lao động hưởng hỗ trợ).
Nếu 3 địa phương này hoàn thiện việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thì gói hỗ trợ cơ bản thực hiện xong. Tuy vậy, việc 3 địa phương này chưa thể đảm bảo tiến độ hỗ trợ như dự kiến sẽ khiến việc hỗ trợ ở cả nước chưa thể hoàn thành.
Liên quan đến việc triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến hết ngày 29/8, 60 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 124.084 lượt doanh nghiệp với 5.182.111 lượt lao động; kinh phí đề nghị hỗ trợ là hơn 3.265 tỉ đồng (tương đương 50,32% so với số kinh phí dự kiến).
Ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết định số 08 ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã đề nghị UBND các tỉnh thành tuyên truyền chính sách đến người lao động, người sử dụng lao động và chủ cơ sở cho thuê trọ, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và xác nhận tình trạng tham gia BHXH để gửi UBND cấp huyện phê duyệt trước ngày 15/8 nhưng đảm bảo hoàn thành tất cả trong tháng 8.











