Trang điểm tuổi teen (2)

(Dân trí) - Làm đẹp cho bản thân mỗi ngày khiến bạn trông xinh xắn và duyên dáng hơn. Có những bí quyết tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích mà bạn có thể chưa biết:

10. Nên bôi kem chống nắng

 

Nhiều người nghĩ đơn giản là: kem chống nắng bôi trước khi ra nắng để da không bị đen nhưng thực ra, tác hại của ánh mặt trời còn sâu xa hơn thế.

 

Bạn nên bôi kem chống nắng để giúp da không bị ảnh hưởng xấu từ tia UV (tia cực tím), loại tia không nhìn thấy bằng mắt thường này có tác động rất không tốt đến là da của bạn. Nếu bạn “chăm” bôi kem chống nắng từ khi còn trẻ tuổi thì da bạn sẽ chậm lão hóa hơn nhiều.

 

11. Tạo sóng tóc bằng lô cuốn

 

Những chiếc lô tròn cho bạn một mái tóc gợn sóng mà bạn chẳng phải tốn kém gì nhiều. Nếu bạn cần tạo mái tóc bồng bềnh với những lọn to nhỏ khác nhau, không cần phải ra tiệm uốn tóc đâu.

 

Bạn chỉ cần uốn các lọn tóc quanh một chiếc lô tròn khoảng 2 tiếng đồng hồ (nếu muốn tóc nhanh vào nếp hơn thì sấy nhẹ vào các búp tóc uốn quanh lô đó). Khi gỡ ra, bạn sẽ thấy mái tóc của bạn đẹp và bắt mắt chẳng kém gì làm tóc ngoài hiệu.

 

12. Nhuộm da nâu

 

Da nâu là mốt của năm nay và nhiều cô gái rất thích “đổi” màu da trước khi đến dự các bữa tiệc. Tuy nhiên, nhược điểm khá lớn của các loại thuốc xịt làm nâu da là tạo cho bạn một mùi hương không lấy gì làm thơm tho.

 

Hãy chọn giải pháp là nhuộm da nâu trước khi đi dự tiệc khoảng 1 ngày và khi chuẩn bị đến bữa tiệc đó thì tắm rửa sạch sẽ (nhưng khi tắm không kỳ quá mạnh lên da), mùi thuốc xịt làm nâu da sẽ hầu như bay hết mà màu da của bạn vẫn còn nguyên vẹn.

 

13. Sơn sửa móng

 

Móng tay và móng chân nên để kiểu nào thì trẻ và hợp mốt? Tốt nhất, ở lứa tuổi này, bạn chỉ nên sơn màu bóng hoặc các màu nhẹ nhàng khác.

 

Trước khi sơn móng, nhớ cắt sửa gọn gàng và chỉ nên “nuôi” móng dài vừa phải, đặc biệt là với móng chân. Móng chân quá dài, rất dễ bị bật khi bạn vấp vào đâu đó, không chỉ thế, nhiều người còn quan niệm rằng, móng chân quá dài khiến bạn trông hơi luộm thuộm.

 

14. Đừng kẻ viền mắt

 

Kẻ viền mắt thường khiến mắt bạn trở nên sắc lẹm và nhỏ đi. Vì thế, ở tuổi đôi mươi, bạn không nên kẻ viền mắt. Nếu muốn tạo ấn tượng vào đôi mắt, hãy kẻ lông mày cầu kỳ một chút và chọn các màu mắt rực rỡ như: hồng, xanh, tím… thay vì kẻ một đường viền đen đậm ở mi mắt dưới.

 

15. Giải pháp cho tóc dầu

 

Tóc dầu khiến đầu bạn rất nhanh bị bẩn và bóng nhoáng lên. Vì thế, nếu chẳng may tóc bạn thuộc dạng này thì việc trước tiên bạn cần làm là chọn mua đúng loại dầu gội dành cho tóc dầu để giảm độ bóng nhờn của tóc. Hạn chế dùng dầu xả sau khi gội để tóc bớt nhờn hơn.

 

Ngoài ra, có một biện pháp khá đơn giản mà bạn nên thực hiện đó là, sau khi gội đầu sạch, tóc đã khô, rắc một chút phấn rôm (loại dành cho trẻ em) vào sát chân tóc và da đầu rồi massage nhẹ để phấn rôm dính chặt vào chân tóc và hạn chế sự tiết dầu từ chân tóc.

 

16. Cạo lông chân như thế nào?

Trang điểm tuổi teen (2) - 1
 

Nếu bạn không chọn biện pháp tẩy lông triệt để (waxing) thì khoảng vài tuần có thể cạo lông chân bằng bàn cạo bình thường.

 

Khi cạo lông chân, nên làm ướt đẫm phần da chuẩn bị cạo và thoa đều sữa tắm lên đó (xoa sữa tắm đến khi thành bọt mềm), việc cạo lông chân sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

 

17. Làm nổi bật ưu điểm của bạn

 

Bạn có đôi môi đẹp, mắt đẹp, hay làn da đẹp…? Hãy tìm mọi cách để phát huy hết thế mạnh đó của mình khi trang điểm.

 

Nếu môi đẹp, khi trang điểm, nhấn mạnh vào môi và các phần khác cũng thế. Nếu bạn có đôi chân dài, nên “chăm” mặc váy hơn… Biết phát huy lợi thế của mình khiến bạn luôn có một điểm gì đó khiến người khác phải nhớ tới.

 

18. Giúp da bớt khô

 

Mùa đông đến, những người sở hữu làn da khô rất khổ sở khi thấy da càng trở nên cứng queo và mốc meo hơn. Hãy nhớ rằng, khi tắm rửa, chà xát mạnh toàn thân bằng bông tắm hoặc hòn đá kỳ để tẩy sạch phần da chết đó.

 

Sau khi tắm, bôi kem dưỡng da thật đều lên toàn thân và lưu ý, massage kỹ ở những phần da khô như:khuỷu tay, gót chân…

 

19. Vẻ đẹp từ bên trong mới lâu bền

 

Ngoại hình đẹp là thế mạnh của bạn nhưng không có nghĩa là khi bạn đẹp thì mọi người đều yêu mến bạn. Bạn phải thực sự biết cách làm mình đẹp hơn trong mắt người khác bằng các ứng xử, hành động hàng ngày.

 

Nếu bạn luôn biết mỉm cười với người khác, mọi người sẽ nhớ đến bạn lâu hơn là một gương mặt đẹp nhưng “lạnh tanh”.

 

Phần 1

 

Vĩnh Ngọc

Theo Beauty