Không còn nỗi lo về tiêu hóa khi đi du lịch

Không còn gì phiền toái và “đau khổ” hơn khi chuyến du lịch quý giá bị phá hỏng bởi những chứng bệnh về đường ruột.

Cho dù đó là chuyến phượt khám phá miền đất mới hay là tour nghỉ dưỡng trọn gói, việc tự trang bị cho bản thân một thể trạng tốt luôn là điều cần thiết để chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ của mình.

Những kẻ quấy rối hành trình

Cơ thể mệt mỏi do say tàu xe, bệnh dị ứng da khi thời tiết thay đổi ngột hay những cơn cảm lạnh, sốt nắng sau những cuộc chơi quá sức luôn là những “người đồng hành không ai muốn gặp” trong chuyến du lịch. Bên cạnh đó, phải kể đến các chứng bệnh liên quan đến tiêu hóa cũng là nỗi lo lắng thường trực của đại đa số các du khách và phượt thủ trong suốt cuộc hành trình.

Chứng khó tiêu không thường xuyên với các biểu hiện như đầy hơi, đau bụng, táo bón, tiêu chảy… từng phá hỏng không ít bữa ăn ngon thường ngày của nhiều gia đình, nay lại càng được dịp hoành hành hơn khi tình trạng sức khỏe bị giảm sút sau mỗi chuyến đi xa. Thế nên, cho dù được thưởng thức vô số món ăn đặc sản địa phương, nhiều người vẫn khó có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc trưng của từng nền văn hóa ẩm thực.

Không chỉ thế, đôi khi những món ăn đặc sản này còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với những người có cơ địa tiêu hóa yếu hoặc sẵn mắc các bệnh về đường ruột. Chỉ một món ăn lạ, một vài nguyên liệu không đảm bảo vệ sinh thực phẩm cũng khiến cho không ít người bị hành hạ bởi những các chứng khó tiêu, ngán ngẩm ăn không ngon hoặc nặng hơn là tiêu chảy, tả lị… đành phải ngậm ngùi chôn vùi kì nghỉ quý giá của mình trong toilet.

Bí quyết cho chuyến du lịch trọn vẹn

Không còn nỗi lo về tiêu hóa khi đi du lịch
Tự trang bị cho bản thân một thể trạng tốt luôn là điều cần thiết để tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ của mình

Trải qua không ít kỷ niệm không vui, nhiều người lựa chọn giải pháp an toàn khi đi du lịch là hạn chế tối đa việc ăn ngoài, chuẩn bị sẵn đồ ăn khô, mang theo nước uống riêng… Nhưng du lịch không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên và con người qua đôi mắt, mà còn là sự cảm nhận trải nghiệm ẩm thực đầy thú vị. Mong muốn có một chuyến du lịch thật trọn vẹn, nhiều nạn nhân của chứng bệnh về đường ruột đã tìm ra giải pháp tích cực và hiệu quả sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng, đó là luôn đem theo các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa trong mỗi chuyến đi.

Chị Nguyễn Xuân Hương (TP.HCM) lựa chọn thức uống Thảo mộc Lô Hội cô đặc của Herbalife là sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa trong mỗi chuyến đi, chị chia sẻ: “Để luôn giữ được sức khỏe trong suốt chuyến đi, bên cạnh việc thận trọng khi chọn quán ăn, bí quyết của tôi chính là thức uống Lô hội Thảo mộc Cô đặc của Herbalife, vừa kích thích ăn ngon miệng, vừa giúp chống lại chứng khó tiêu.”

Chị Đỗ Thị Thu Hằng (Cần Thơ) cũng có cùng bí quyết. Là Giám đốc dự án của Tổ chức phi chính phủ liên quan đến các vấn đề y tế, chị thường xuyên phải đi công tác cả trong và ngoài nước và từng gặp rắc rối liên quan đến hệ tiêu hóa trong những chuyến đi. Chị tìm đến Thức uống Lô hội Thảo mộc Cô đặc và cảm nhận được hiệu quả rõ rệt, chị chia sẻ: “Là người cũng làm trong ngành y tế, chị đánh giá cao sản phẩm Lô hội Thảo mộc Cô đặc của Herbalife. Thật không quá khi nói rằng “Lô hội là vàng lỏng trong đông y”. Sản phẩm giúp làm sạch bộ phận tiêu hóa từ đầu vào đến đầu ra, làm sạch niêm mạc ruột và hỗ trợ điều trị được các chứng khó tiêu không thường xuyên. Ngoài việc hỗ trợ tiêu hóa, khi kết hợp Lô hội Thảo mộc Cô đặc với một số sản phẩm khác của Herbalife sẽ mang lại những công dụng đặc biệt cho sức khỏe. Giờ đây, thức uống Lô hội Thảo mộc Cô đặc là một hành trang không thể thiếu trong mỗi chuyến công tác xa hay khi đi du lịch”.


Không còn nỗi lo về tiêu hóa khi đi du lịch

Được sản xuất bởi công nghệ chiết xuất tiên tiến, giữ nguyên những tính năng của lô hội tự nhiên, thức uống Lô hội Thảo mộc Cô đặc của Herbalife làm dịu các chứng khó chịu không thường xuyên ở dạ dày, đặc biệt có nhiều tác dụng đối với hệ tiêu hóa: tính xổ, giải độc, nhuận tràng, sát trùng, tiêu viêm, thanh nhiệt… giúp hệ tiêu hóa dễ chịu và khỏe hơn trong suốt kì nghỉ của bạn. Sản phẩm có thể pha chung với nước khoáng hoặc bất kỳ thức uống nào tùy theo khẩu vị mỗi người. Thêm một lí do để sản phẩm này trở thành người bạn đồng hành trong chuyến du lịch là thức uống Lô hội Thảo mộc Cô đặc có dạng đóng chai dễ dàng mang đi và sử dụng thường xuyên, giúp người dùng có thể tận hưởng một kì nghỉ “hết xảy” mà không có những nỗi lo về đường ruột đeo bám.