1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tài sản tăng 2.200 tỷ, vợ chồng bầu Long lọt top 10 giàu nhất TTCK

(Dân trí) - So với đầu năm, tài sản vợ chồng bầu Long trên thị trường chứng khoán đã tăng trưởng 35% do giá HPG tăng mạnh. Cả hai đều nằm trong Top 10 người giàu nhất TTCK.

    Gần như không có thông tin cụ thể nào về vợ của bầu Long trên báo chí.
    Gần như không có thông tin cụ thể nào về vợ của bầu Long trên báo chí.

    Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

    * Lấy con số... trên trời để xây dựng chiến lược phát triển ôtô?
    * Đào ‘nghĩa địa’ tìm báu vật gỗ mục thời tiền sử
    * Thủ tướng đồng ý xây dựng sân bay quốc tế Quảng Ninh
    * Giao dịch ở Ngân hàng Xây dựng vẫn bình thường

    Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) vừa công bố báo cáo quản trị bán niên cho thấy, tính đến 30/6/2014, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đang nắm giữ 24,12% cổ phần, trong khi đó, bà Vũ Thị Hiền - vợ ông Long năm 7,39% cổ phần.

    Như vậy, tỉ lệ này không biến động so với đầu năm. Tương ứng với tỉ lệ này, bầu Long đang sở hữu 116,2 triệu cổ phiếu HPG và bà Hiền có 35,6 triệu cổ phần.

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu HPG đứng giá 55.000 đồng/cp. Như vậy, tính theo mệnh giá, vợ chồng bầu Long đang có trong tài khoản chứng khoán 8.349,7 tỷ đồng - là một trong những cặp vợ chồng giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

    Trong đó, tài sản chứng khoán của bầu Long là 6.392 tỷ đồng, giữ vững vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng và ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức).

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/12/2013, cổ phiếu HPG có giá 41.100 đồng/cp. Như vậy, so với đầu năm, HPG đã tăng giá tới 35%, cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, tài sản vợ chồng bầu Long tăng tương ứng.

    Với việc HPG tăng giá 14.400 đồng/cp, khối tài sản của vợ chồng bầu Long đã "phình" ra so với đầu năm tới 2.186,1 tỷ đồng. 

    Nguyên nhân tăng giá của HPG bên cạnh nguyên nhân tăng trưởng chung của thị trường còn do kết quả kinh doanh khá lạc quan của tập đoàn này. 

    Sáu tháng đầu năm, Hòa Phát đã thu về 1.874 tỷ đồng lợi nhuận sau thues và 13.339 tỷ đồng doanh thu, lần lượt đạt 85% và 58% kế hoạch cả năm. Bình quân 4 quý gần nhất, EPS đạt 5.806 đồng/cp; ROA đạt 13,7% và ROE đạt 28,5%. Tại mảng thép xây dựng, Hòa Phát vẫn đang dẫn đầu thị phần toàn quốc với tiêu thụ đạt 445.000 tấn tính đến hết tháng 6. 

    Mai Chi
    Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”