1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Xu hướng giảm vẫn chi phối, VN-Index tiếp tục đối mặt với mức cản kỹ thuật

Mai Chi

(Dân trí) - VN-Index đang tiệm cận vùng kháng cự 1.060-1.070 điểm. Nhóm đầu tư công, vật liệu xây dựng, dầu khí năng lượng sẽ tiến tới vùng cản trong các phiên tới.

Tiếp tục ưu tiên vị thế tiền mặt

Công ty Chứng khoán Agriseco

Sau phiên phục hồi đầu tiên, thị trường tiếp tục quán tính tăng trong hôm qua và đóng cửa ở mốc 1.058 điểm. Phe mua chiếm ưu thế với 314 mã tăng/75 mã giảm trên HoSE. Các nhóm ngành như thép, đầu tư công, dầu khí tiếp tục thu hút dòng tiền.

Mặc dù có sự tích cực về mặt điểm số, nhưng thanh khoản trên cả ba sàn chỉ đạt hơn 10.000 tỷ đồng, chưa cải thiện đáng kể và khối ngoại tiếp tục bán ròng với quy mô hơn 100 tỷ đồng trên HoSE.

Xu hướng giảm vẫn chi phối, VN-Index tiếp tục đối mặt với mức cản kỹ thuật - 1

Biểu đồ kỹ thuật VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Về kỹ thuật, các chỉ báo dòng tiền đang cho tín hiệu tạo đáy ngắn hạn, VN-Index đóng cửa đã vượt đường MA50 ngày và tiệm cận vùng kháng cự quanh khu vực 1.060-1.070 điểm. Theo đó các cổ phiếu thu hút dòng tiền nhà đầu tư cá nhân thời gian qua như nhóm đầu tư công, vật liệu xây dựng, dầu khí năng lượng sẽ tiến tới vùng cản trong các phiên tới.

Nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên vị thế tiền mặt và có thể cân nhắc giải ngân trở lại nếu thị trường vận động tích lũy trên mốc hỗ trợ 1.030 điểm.

Trong ngắn hạn có thể chủ động giao dịch T+

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Sau xu hướng giảm điểm trước đó, VN-Index có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp với thanh khoản giảm nhẹ, thể hiện lực cầu có phần do dự và thận trọng của nhà đầu tư. Với việc 2 chỉ báo RSI và MACD trên khung đồ thị ngày cũng đồng loạt có dấu hiệu tạo đáy và hướng lên, cho thấy áp lực bán của thị trường ngắn hạn đã dần hạ nhiệt.

Với kịch bản tích cực, thị trường có thể sẽ tìm thấy điểm cân bằng trong ngắn hạn quanh mốc 1.040-1.060 điểm trước khi có nhịp phục hồi dài hơi hơn. Ngược lại, nếu áp lực bán mạnh bất ngờ quay trở lại, việc VN-Index tiếp tục giảm điểm về đáy cũ quanh 980-1.000 điểm vẫn cần được tính đến mặc dù xác suất không cao.

Các nhà đầu tư trong ngắn hạn có thể chủ động giao dịch T+ với các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như dầu khí, đầu tư công với tỷ trọng cổ phiếu hợp lý từ 15 - 20% tài khoản.

Xem xét bán chốt lời từng phần nếu tỷ trọng cổ phiếu cao

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Thị trường đã có phiên tăng điểm tích cực và tiến sát tới vùng kháng cự 1.065-1.075 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, đây là một tín hiệu không tích cực đối với nỗ lực hồi phục của thị trường. Trong phiên cuối tuần, khi lượng cung hàng giá thấp phiên trước đó về tài khoản có thể khiến thị trường chịu áp lực rung lắc mạnh.

Nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể xem xét bán chốt lời từng phần trong các phiên thị trường tăng điểm.

Khả năng cao sẽ tạo được một kênh sóng hồi nếu VN-Index giữ được mốc 1.050 điểm

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Phiên thứ 3 liên tiếp thị trường phục hồi sau khi VN-Index điều chỉnh mạnh và có nguy cơ quay trở lại khu vực vận động của kênh downtrend trung hạn. Những nỗ lực phục hồi liên tiếp sau khi VN-Index chạm ngưỡng hỗ trợ quanh 1.040 - 1.050 điểm giúp cho VN-Index tạm thời thoát khỏi nguy cơ quay trở lại downtrend và tiếp tục duy trì sóng hồi.

Hôm qua, VN-Index chốt phiên ở 1.058,28 điểm (tăng 10,09 điểm tương ứng 0,96%) với khối lượng tiếp tục duy trì ở mức thấp. Theo góc nhìn ngắn hạn, nếu VN-Index không rơi xuống dưới 1.050 điểm trong ngắn hạn thì khả năng cao sẽ tạo được một kênh sóng hồi và vẫn có kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới mục tiêu 1.150 điểm.

Cần chú ý quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Thị trường tiếp tục hồi phục sau chuỗi phiên cân bằng quanh hỗ trợ 1.030 điểm của VN-lndex. Thanh khoản giảm, thể hiện áp lực cung đang tạm thời hạ nhiệt. Áp lực cung có gia tăng quanh ngưỡng 1.055 điểm nhưng cũng chưa gây nhiều sức ép, nhờ vậy thị trường vẫn giữ được đà hồi phục đến cuối phiên giao dịch.

Dự kiến VN-lndex sẽ tiếp tục tiến sát 1.065 điểm trong phiên kế tiếp. Tuy nhiên có khả năng áp lực bán sẽ tăng đáng kể tại ngưỡng cản này. Do vậy, nhà đầu tư cần chú ý quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá trạng thái thị trường, tạm thời vẫn cần quản trị rủi ro danh mục ở mức hợp lý.

Có thể tạm dừng bán và quan sát thị trường

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

Thị trường có thể sẽ quay lại đà giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động quanh đường trung bình 50 phiên. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao, nhưng điểm tích cực là chỉ số VN-Index vẫn giữ được mức hỗ trợ 1.037 điểm. Độ rộng thị trường đã có chiều hướng tích cực cho thấy cơ hội ngắn hạn đang gia tăng trở lại, nhưng cơ hội giải ngân chưa rõ ràng cho nên các nhà đầu tư chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, trên quan điểm thận trọng, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tạm dừng bán và quan sát thị trường. Đồng thời, nếu nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao thì có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp đối với các cổ phiếu đã xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn.

Nên tập trung vào nhóm cổ phiếu đang hút dòng tiền đầu cơ

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Thị trường trong nước hồi phục phiên thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh thanh khoản vẫn ở mức thấp và khối ngoại bán ròng 3/4 phiên gần đây. Điểm tích cực đến từ độ rộng thị trường và dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm ngành: đầu tư công, dầu khí, dệt may, thép,…

Thanh khoản trên toàn thị trường còn 10.164 tỷ đồng, giảm 9,5% so với phiên trước và thanh khoản bình quân tuần này cũng đang thấp hơn so với bình quân tuần trước đó 7,12%.

Thị trường phục hồi liền 2 phiên giúp chỉ số VN-Index tăng nhẹ trong tuần này, cắt mạch giảm 2 tuần liên tiếp trước đó. Điều còn thiếu là thị trường hồi phục trên nền thanh khoản thấp cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Các phiên giảm có thanh khoản cao trong khi các phiên tăng có thanh khoản thấp là dấu hiệu của nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật, nhịp nảy như vậy nằm trong xu hướng giảm chi phối. Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã liên tiếp lấy lại các ngưỡng hỗ trợ MA50 và MA100 cho tín hiệu tích cực, trong kịch bản chỉ số này vượt vùng 1.062 -1.064 điểm, dòng tiền sẽ quay trở lại. Nhà đầu tư nên tập trung vào nhóm cổ phiếu đang hút dòng tiền đầu cơ như: đầu tư công, dầu khí, thép, dệt may…

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.