1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Xu hướng biếu tặng trái cây sang trọng ngày Tết lên ngôi

Khi không khí ngày Tết Nguyên Đán đã cận kề, nhu cầu các sản phẩm biếu tặng ngày Tết lại tăng cao hơn bao giờ hết. Năm nay thị trường ghi nhận xu hướng tặng những loại trái cây độc đáo cao cấp được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Giờ đây, quà biếu lễ Tết không chỉ gói gọn là bánh kẹo, thuốc, rượu mà đã đa dạng hơn rất nhiều. Người người nhà nhà săn lùng những sản phẩm đáp ứng các tiêu chí độc, lạ, tuy nhiên vẫn phải thể hiện sự sang trọng, lịch sự. Nổi bật lên trong đó là xu hướng biếu tặng những loại trái cây nhập khẩu đẹp mắt. Đặc biệt Tết âm lịch đúng vào vụ thu hoạch Cherry New Zealand, một trong những sản phẩm trái cây được người tiêu dùng đánh giá là đẳng cấp nhất trong các loại trái cây hiện nay.

Mùa cherry New Zealand 2017 tại Central Otago, thủ phủ của cherry (Ảnh: Klever Fruits)
Mùa cherry New Zealand 2017 tại Central Otago, thủ phủ của cherry (Ảnh: Klever Fruits)

Quả cherry ở phương Tây bắt đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam được khoảng chục năm nay, tuy nhiên vài năm trở lại đây mới thật sự tạo nên cơn sốt với người tiêu dùng. Những năm mới xuất hiện, loại quả này được đánh giá là rất cao cấp và đắt đỏ, chỉ dành cho giới thượng lưu. Tuy nhiên khi nền kinh tế phát triển, đây là sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng và lựa chọn làm món quà biếu tặng trong những dịp lễ quan trọng.

Quả cherry được yêu thích vì lý do lớn nhất là chứa đựng những lợi ích dinh dưỡng đáng kể: tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư, giảm đau viêm, điều hòa giấc ngủ, … Quan trọng không kém, những nguồn cung cấp cherry uy tín thì khá khan hiếm hàng, khiến cho đây được coi là loại trái cây quý và độc đáo ngày Tết.

Đa dạng các mẫu hộp quà cherry biếu tặng ngày Tết được đông đảo khách hàng lựa chọn (Ảnh: Klever Fruits)
Đa dạng các mẫu hộp quà cherry biếu tặng ngày Tết được đông đảo khách hàng lựa chọn (Ảnh: Klever Fruits)

Tại riêng thị trường Hà Nội, ít người biết Klever Fruits là một trong những đơn vị đầu tiên đưa trái cherry về với người tiêu dùng. Đây cũng là sản phẩm chủ đạo của hệ thống trong những ngày Tết. Những trái Cherry New Zealand không chỉ bắt mắt về màu sắc đỏ tươi đẹp mắt mà còn có size quả lớn từ 28 đến 34 (size quả lớn nhất của Cherry), rất thơm ngon về hương vị. Theo chia sẻ từ phía công ty, cứ đến dịp giáp Tết, nhu cầu về trái cherry tăng rất cao. Hệ thống luôn phải tăng cường các chuyến hàng về, bên cạnh đó chất lượng cũng phải không ngừng tăng lên.

Cách đây không lâu, cũng vào những ngày đầu năm mới, Đại sứ New Zealand – Haike Manning đã có chuyến đến thăm đến hệ thống cửa hàng Klever Fruits để tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng trong những ngày này. Đại sứ cũng đánh giá cherry là món quà trao tặng ngày Tết vô cùng phù hợp với thị hiếu người Việt Nam hiện nay, đồng thời rất yên tâm khi thấy những trái cherry New Zealand đang được bán tại Klever Fruits được bảo quản theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, hình thức đẹp mắt và chất lượng luôn giữ vững được độ tuyệt hảo.

Đại sứ New Zealand hoàn toàn hài lòng với chất lượng cherry New Zealand tại Klever Fruits
Đại sứ New Zealand hoàn toàn hài lòng với chất lượng cherry New Zealand tại Klever Fruits

Năm nay, mặc dù sản lượng Cherry New Zealand tại các nhà vườn giảm đáng kể do ảnh hưởng của thời tiết cũng như một vài yếu tố ngoại cảnh khác nhưng tại các cửa hàng của Klever Fruits vẫn duy trì mức giá chery như những năm trước. Theo hệ thống chia sẻ, một tuần sẽ có vài chuyến hàng cherry New Zealand đều đặn về bằng đường hàng không để đáp ứng nhu cầu tăng cao ngày Tết, đồng thời lượng hàng về liên tục cũng sẽ đảm bảo sản phẩm luôn tươi mới khi đến tay khách hàng.