1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Warren Buffett đã bỏ túi tới 86 tỷ USD từ Apple

Thùy Dung

(Dân trí) - Nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett đã thu được 86 tỷ USD từ khoản đầu tư vào Apple, số tiền khổng lồ nay thậm chí còn vượt qua giá trị tài sản ròng mà ông đang có trong năm nay.

Warren Buffett đã bỏ túi tới 86 tỷ USD từ Apple - 1
Warren Buffett. Ảnh: Getty Images

Tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett đã chi khoảng 35 tỷ USD để mua khoảng 245 triệu cổ phiếu Apple từ năm 2016 đến năm 2018.

Giá cổ phiếu của Apple đã tăng vọt kể từ khi đó, nâng giá trị 5,7% cổ phần Apple mà Berkshire đang sở hữu lên khoảng 122 tỷ USD vào cuối ngày thứ 6 vừa qua – vậy là Warren Buffett đã bỏ túi khoảng 87 tỷ USD từ Apple.

Trong năm nay, cổ phiếu của Apple đã tăng kỷ lục lên 66% - lần đầu tiên nâng giá trị vốn hóa thị trường của nhà sản xuất iPhone vượt mốc 2 nghìn tỷ USD trong tuần này. Các nhà đầu tư trên thế giới đều đang dự đoán rằng đại dịch Covid-19 sẽ dẫn đến việc mọi người phụ thuộc nhiều hơn vào các thiết bị và dịch vụ của Apple để đưa ra các thông báo, giải trí và giữ liên lạc với mọi người thông qua các ứng dụng và mạng xã hội.

Trong khi đó, giá trị tài sản ròng của Buffett đã giảm 11 tỷ USD trong năm nay xuống còn khoảng 78 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Tài sản ngày càng giảm của Buffett chủ yếu phản ánh sự sụt giảm 9% giá cổ phiếu của Berkshire trong năm nay và điều này đã làm giảm giá trị 15,5% cổ phần của ông trong công ty.

Nhà đầu tư này cũng đã quyên góp 2,9 tỷ USD cổ phiếu Berkshire của mình cho các hoạt động từ thiện vào tháng 7 năm nay, nâng tổng số tiền quyên góp của ông lên 37 tỷ USD trong suốt 14 năm qua.

Định giá cao ngất ngưởng của Apple đã biến nó trở thành một phần lớn trong hoạt động kinh doanh của Berkshire.

Chẳng hạn, cổ phần của Apple tại Berkshire hiện đang nhiều gấp 4 lần so với vị trí của Bank of America – một cổ phần lớn thứ hai trong danh mục đầu tư của công ty này.

Giáo sư tài chính David Kass đã tiết lộ trên trang cá nhân của mình vào hôm thứ 6 rằng cổ phiếu của Apple hiện đang chiếm khoảng 50% tổng giá trị danh mục đầu tư của Berkshire.

Hơn nữa, 122 tỷ USD cổ phiếu Apple của Berkshire cũng chiếm khoảng 25% tổng vốn hóa thị trường 495 tỷ USD của tập đoàn.