1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vũ ‘nhôm’ tiêu gì hết 13 triệu USD; đại gia nào đứng sau 24 triệu cổ phiếu HAGL?

(Dân trí) - Lời khai của Vũ ‘nhôm’ trước cơ quan điều tra khi dùng hết số tiền hơn 13 triệu USD là thông tin thu hút được bạn đọc trong tuần. Bên cạnh đó, đại gia nào đứng sau thương vụ chuyển 24 triệu cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai cũng là thông tin đáng quan tâm.

Vũ 'nhôm' vô đối: Xài hết 13 triệu USD, không nhớ tiền đi đâu

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 26 bị can trong đại án xảy ra tại DongABank gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, trong quá trình điều tra thu giữ giấy tờ viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ hội sở DongABank) thể hiện, từ 11/10/2012 – 12/3/2015 xuất quỹ chi 12 khoản tổng cộng hơn 294 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Trần Phương Bình.

Điều tra số tiền 13,4 triệu USD Vũ “nhôm” nhận từ Trần Phương Bình.
Điều tra số tiền 13,4 triệu USD Vũ “nhôm” nhận từ Trần Phương Bình.

Ông Bình thừa nhận trong 13,9 triệu USD ông chỉ đạo mua thì có đến 13,4 triệu USD mua giúp cho Vũ nhôm, còn 500.000 USD ông Bình đưa cấp dưới để chi phí thuê tư vấn, tìm kiếm đối tác.

Trong khi ông Bình khai mua hộ 13,4 triệu USD thì Vũ nhôm lại khai chỉ nhờ mua hộ 3,2 triệu USD, còn 10,2 triệu USD là Vũ vay của ông Bình. Đến nay, Vũ chưa trả số tiền này cho ông Bình và cũng không biết ông Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua 13,4 triệu USD.

Đáng lưu ý, Vũ nhôm khai đã dùng số tiền 13,4 triệu USD chi cho mục đích cá nhân, nhưng chưa nhớ sử dụng vào việc gì.

Đại gia nào đứng sau thương vụ chuyển 24 triệu cổ phiếu HNG cho Hoàng Anh Gia Lai?

Phiên giao dịch ngày 19/9, HNG – mã cổ phiếu của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được thỏa thuận tới 24 triệu cổ phiếu ở mức sàn 15.650 đồng/cổ phiếu. Quy mô giao dịch đạt 375,6 tỷ đồng. Bên cạnh giao dịch này, HNG còn được sang tay 100.000 cổ phiếu tại mức giá trần 17.950 đồng/cổ phiếu.

Nhiều khả năng, giao dịch thỏa thuận 24 triệu cổ phiếu HNG nói trên là do phía Hoàng Anh Gia Lai nhận chuyển nhượng. Bởi mới đây, công ty này mới thông báo đăng ký mua vào 24 triệu cổ phiếu HNG theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 19/9 đến 18/10.

Tại HNG, ngoài Hoàng Anh Gia Lai thì cổ đông lớn còn lại là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Ngoài ra, còn có hai tổ chức khác sở hữu khối lượng lớn cổ phiếu HNG là Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Cao su Cường Thịnh.

Như vậy, để có thể chuyển nhượng một lần 24 triệu cổ phiếu HNG cho Hoàng Anh Gia Lai thì phía đối tác chuyển nhượng chỉ có thể là 1 trong 3 tổ chức nói trên.

Trung Nguyên không thừa nhận bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Ngay sau khi bà Lê Hoàng Diệp Thảo được TAND cấp cao tại TPHCM chấp nhận hủy bỏ quyết định bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Trung Nguyên thì phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên đã ngay lập tức “phản pháo”.

Sóng gió giữa “ông bà chủ” của Trung Nguyên vẫn tiếp tục diễn ra và một lần nữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại bị từ chối chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực.
Sóng gió giữa “ông bà chủ” của Trung Nguyên vẫn tiếp tục diễn ra và một lần nữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại bị từ chối chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực.

Trong bản thông tin, ông Vũ và các cộng sự cho rằng “mục đích của bà Thảo là chiếm trọn Tập đoàn Trung Nguyên nên bà Thảo muốn ông Đặng Lê Nguyên Vũ bắt buộc phải là người tâm thần, người mất năng lực hành vi dân sự”.

“Luôn có một kế hoạch bài bản cho lộ trình thực hiện dã tâm của bà Thảo và tùy vào thời điểm để vận dụng các cách thức khác nhau, khi thì gây rối, đe dọa các nhân viên để không còn ai dám làm việc cho Trung Nguyên trong thời điểm này; lúc thì phá hoại để làm tê liệt hệ thống vận hành của Trung Nguyên. Nhưng xuyên suốt diễn trình thì tuyên bố ông Đặng Lê Nguyên Vũ mất năng lực hành vi dân sự là mục tiêu mà bà Thảo luôn theo đuổi vì đây là cách nhanh nhất để thâu tóm Trung Nguyên”, bản thông tin nêu rõ.

Nhà ông Hồ Hùng Anh có hơn 16.000 tỷ đồng

Sáng ngày 19/9, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index đã chinh phục được mốc 1.000 điểm. Đáng chú ý trong đó, TCB của Techcombank đang có chuỗi tăng 5 phiên liên tục tính đến hết phiên sáng ngày 19/9. Mã này tăng 800 đồng tương ứng 3,1% lên 26.950 đồng/cổ phiếu và mức tăng trong 5 phiên vừa qua đạt 1.550 đồng mỗi cổ phiếu (tăng 6,1%).

Cổ phiếu TCB của Techcombank - ngân hàng do ông Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch HĐQT đã có chuỗi diễn biến rất tích cực trong 5 phiên liên tục vừa qua
Cổ phiếu TCB của Techcombank - ngân hàng do ông Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch HĐQT đã có chuỗi diễn biến rất tích cực trong 5 phiên liên tục vừa qua

Với diễn biến này, tài sản trên sàn chứng khoán của gia đình ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Techcombank đã có thêm 922,8 tỷ đồng trong gần 1 tuần qua.

Hiện tại, ông Hồ Hùng Anh đang sở hữu 39,3 triệu cổ phiếu TCB, chỉ chiếm 1,1% vốn điều lệ ngân hàng. Tuy nhiên, cộng với sở hữu của người thân trong gia đình, ông Hùng Anh đang sở hữu cả trực tiếp lẫn gián tiếp 595,4 triệu cổ phiếu TCB, giá trị tài sản chứng khoán đạt 16.045,6 tỷ đồng.

Đại gia Hồ Xuân Năng có ngay 1.600 tỷ đồng

Trong phiên giao dịch ngày 18/9, cổ phiếu VCS của ông Hồ Xuân Năng - ông chủ Vicostone đã tăng tới 4.700 đồng tương ứng 5% lên 98.000 đồng. Tại mức giá hiện nay, VCS đã tăng giá tới 10,86% trong vòng 1 tuần qua và tăng giá gần 16% so với tháng trước.

Cổ phiếu VCS của công ty đại gia Hồ Xuân Năng tăng giá mạnh và đang dần về lại mốc 100.000 đồng
Cổ phiếu VCS của công ty đại gia Hồ Xuân Năng tăng giá mạnh và đang dần về lại mốc 100.000 đồng

Hồi tháng 7 vừa qua, trong bối cảnh cổ phiếu VCS lúc đó giảm sâu tới 23% so với đầu năm 2018 xuống mức 87.000 đồng, ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT Vicostone đã thực hiện mua vào 1,65 triệu cổ phiếu VCS để nâng lượng sở hữu từ hơn 4,03 triệu cổ phiếu tương ứng 2,52% vốn Vicostone lên 5,68 triệu cổ phiếu tương ứng 3,55% vốn Vicostone như hiện nay.

Bên cạnh số cổ phần sở hữu trực tiếp, thông qua 90% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, ông Hồ Xuân Năng còn sở hữu gián tiếp 115,2 triệu cổ phiếu VCS. Tổng sở hữu của ông Năng tại Vicostone lên tới 120,9 triệu cổ phần.

Như vậy, với diễn biến tích cực của VCS, ông Hồ Xuân Năng chỉ trong một phiên đã gia tăng hơn 568 tỷ đồng. Còn nếu so sánh giá trị tài sản trên sàn của một tháng trước thì ông Năng đã có thêm 1.632 tỷ đồng.

Thế Hưng

Vũ ‘nhôm’ tiêu gì hết 13 triệu USD; đại gia nào đứng sau 24 triệu cổ phiếu HAGL? - 5