1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Long An:

Vụ chủ khách sạn “nhốt” xe thượng tá công an: 15 năm đi kiện đòi con hẻm

(Dân trí) - Dù sự việc tranh chấp con hẻm giữa khách sạn Mỹ Đình và hai doanh nghiệp đã diễn ra suốt 15 năm và nhiều lần làm đơn kiến nghị nhưng UBND tỉnh Long An vẫn chưa giải quyết dứt điểm khiến sự việc ngày càng phức tạp hơn.

Hôm qua (23/3), trao đổi với Dân Trí, đại diện Công ty Vĩnh Phúc (Doanh nghiệp bị rào kín lối đi) cho rằng việc ông Võ Công Bình (chủ khách sạn Mỹ Đình) cho dựng hàng rào chặn con hẻm là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Việc làm này đã gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và gây thiệt hại lớn cho mình.

"Khi tôi mua lô đất này thì trên bản đồ đã thể hiện rõ con hẻm thuộc quyền quản lý chung và chúng tôi được quyền sử dụng. Tuy vậy, từ năm 2002 đến nay ông Bình cho rằng con hẻm trên thuộc quyền sử dụng của mình nên gây khó dễ cho chúng tôi trong việc kinh doanh. Hơn 15 năm qua, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan ban ngành nhưng không được xử lý khiến sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi không hiểu sao một việc nhỏ như thế này mà các cơ quan ban ngành xử lý lâu như vậy?”, đại diện Công ty Vĩnh Phúc thắc mắc.

Vị này bức xúc: “Hơn 1 tháng qua, kể từ khi ông Bình cho người làm hàng rào chắn bít lối ra vào khiến việc kinh doanh của tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi phải thuê người bốc xếp ra khu vực khác nên thiệt hại hàng chục triệu đồng. Tôi đang làm đơn khiếu nại sự việc ra Toà án Nhân dân TP Tân An để đòi bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, tôi mong UBND tỉnh Long An cũng nhanh chóng xử lý sự việc để chúng tôi an tâm làm ăn”.

Con hẻm xảy ra tranh chấp hơn 15 năm nhưng UB tỉnh Long An chưa xử lý.
Con hẻm xảy ra tranh chấp hơn 15 năm nhưng UB tỉnh Long An chưa xử lý.

Trái ngược lại với những gì đại diện công ty Vĩnh Phúc trao đổi, ông Võ Công Bình (chủ khách sạn Mỹ Đình) khẳng định: "Năm 2002, tôi thuê trọn con hẻm cụt của nhà nước để phục vụ kinh doanh với tổng diện tích là 772,26m2. Sau đó năm 2005, UBND tỉnh Long An thu hồi 256m2 trên con hẻm và đền bù cho tôi số tiền 69 triệu và tôi đồng ý, diện tích đất còn lại là 616,26m2 vẫn thuộc quyền sử dụng của tôi. Sau này, UBND tỉnh muốn thu hồi lại toàn bộ diện tích trên nhưng thoả thuận đền bù không thoả đáng nên tôi chưa đồng ý. Từ đó đến nay Uỷ ban tỉnh vẫn chưa giải quyết vụ đền bù cho tôi nên diện tích đất trên vẫn thuộc quyền sử dụng của tôi”.

Do đó, ông Bình cho rằng: “Việc công ty Vĩnh Phúc ngang nhiên sử dụng con hẻm trên là vi phạm pháp luật. Tôi kính mong UBND tỉnh nhanh chóng giải quyết đền bù cho tôi với số tiền 100 cây vàng, tương đương số tiền tôi đã bỏ ra xây dựng con hẻm. Khi ấy, tôi sẽ trả lại toàn bộ diện tích trên cho UBND tỉnh. Tôi đã kiến nghị hơn 15 năm nay nhưng sự việc chưa được giải quyết khiến việc kinh doanh của tôi cũng bị thiệt hại nặng nề".

Chính vì chính quyền địa phương không tham gia giải quyết dứt khoát vụ việc nên đã xảy ra tranh chấp kéo dài giữa các doanh nghiệp sử dụng chung con hẻm này, sự việc càng ngày càng nghiêm trọng hơn và đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Ông Bình liên tục tố cáo bị công ty Vĩnh Phúc thuê người lạ hành hung và lấn chiếm đất gây thiệt hại cho việc kinh doanh.
Ông Bình liên tục tố cáo bị công ty Vĩnh Phúc thuê "người lạ" hành hung và lấn chiếm đất gây thiệt hại cho việc kinh doanh.

Theo hồ sơ, gia đình ông chủ Công ty Vĩnh Phúc đã bị vợ của ông Bình là bà Nguyễn Thị Bé tấn công nhiều lần. Cụ thể, gần đây nhất ngày 13/8/2016, bà Bé tấn công vào nhà ông Phát (chủ công ty Vĩnh Phúc) khiến nhân viên của ông phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long An.

Chiếc xe ben mới mua đời 2016 của ông Phát bị con trai bà Bé đập nát kính. Công an TP.Tân An cũng lưu giữ nhiều clip do camera an ninh ghi lại cảnh bà Bé dùng chất bẩn, trứng thối ném vào cửa hàng của ông Phát (4 lần). Do đó, ông Phát đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Tân An để trình báo sự việc.

Ngược lại, chủ Khách sạn Mỹ Đình cũng làm đơn tố cáo gia đình ông Phát nhiều lần gây sự, đập phá đồ đạc, xe cộ của mình với số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, ông này cũng tố ông Phát thuê "người lạ" đến hành hung khiến nhân viên khách sạn Mỹ Đình bị thương ngày 20/02/2017. Do đó, ông cũng đã nhiều lần gửi đơn tố cáo ông Phát đến Công An TP Tân An nhưng chưa được xử lý.

Hiện, phóng viên đã liên hệ với UBND tỉnh Long An để tìm hiểu sự việc nhưng UBND tỉnh cho rằng đây là vấn đề phức tạp nên chưa thể trả lời ngay.

Báo Dân Trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Xuân Hinh