1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

VN-Index cuối phiên tăng 6,5 điểm

(Dân trí) - Thị trường đã có dấu hiệu giảm nhiệt vào những phút cuối đợt 2, song chốt phiên VN-Index vẫn giữ đà tăng 6,51 điểm lên 455,12 điểm (+1,45%).

VN-Index cuối phiên tăng 6,5 điểm - 1
Thị trường đang có “dấu hiệu” đột biến.
 
KLGD phiên này đạt gần 35 triệu cổ phiếu, tương đương 830,69 tỷ đồng; mức tăng 22,3% về khối lượng và tăng 13% về giá trị giao dịch. Giao dịch thỏa thuận phiên này đạt hơn 4,8 triệu cp, tương đương 123,7 tỷ đồng; trong đó đáng chú ý có lệnh thỏa thuận gần 1,3 triệu cổ phiếu STB giá trần.

Trên sàn đóng cửa với 212 mã tăng giá (68 mã tăng trần), 30 mã đứng giá và 28 mã giảm giá (5 mã giảm sàn).

Hầu hết các mã tăng trần là penny. Trong nhóm bluechips, BVH cuối phiên tăng 500 đồng, FPT tăng 2.000 đồng, DPM tăng 700 đồng, SSI tăng 900 đồng, STB tăng 300 đồng. Trước đó đã có lúc SSI tăng trần và hoàn toàn không có dư bán, cổ phiếu này khớp lệnh 1,54 triệu đơn vị trong phiên.

Các mã tăng trần với KLGD tăng đột biến là DIC (dư mua trần hơn 500.000 cp); LCG (giao dịch 700.000 cp, đóng cửa tăng trần tại giá 30.900 đồng/cp); NVN, NVT, PTL, PXI, VIS...

Năm cổ phiếu giảm sàn phiên này là NBB, DCL, CLG, CYC và “tân binh” mới chào sàn sáng nay là DSN của CTCP Công viên nước Đầm Sen. DSN chào sàn giá tham chiếu 30.000 đông/cp; cuối phiên đóng cửa tại giá 24.000 đồng/cp; giao dịch 48.000 đơn vị.

Kết quả kinh doanh quý III đã đi được nửa quãng đường khi thống kê cho thấy đã có hơn 150 công ty công bố kết quả kinh doanh. Hôm qua (25/10), 4 ngân hàng lớn là ACB, STB, VCB và EIB đều công bố KQKD của ngân hàng mẹ và hầu hết các ngân hàng này đều có mức tăng trưởng lợi nhuận khá tốt so với cùng kỳ 2009.

Theo SSI, nhiều khả năng thị trường sẽ kiểm định lại vùng kháng cự 450 - 454 điểm với khối lượng gia tăng. Các giao dịch ngắn hạn T+4 vẫn có khá nhiều rủi ro, đặc biệt sau 3 phiên hồi phục nhẹ với tính thanh khoản thấp. Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao có thể xem xét cơ cấu lại danh mục trong những phiên giao dịch tới.

Tại sàn Hà Nội, sau khi tăng mạnh trong 1h giao dịch đầu ngày, giao dịch chủ yếu dao động quanh mức 115 điểm trong khoảng thời gian còn lại.

Chỉ số chốt ngày tại mức 114,91 điểm – tăng 3,14 điểm (2,81%) so với hôm qua.

Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 281 mã tăng, 34 mã giảm và 31 mã đứng giá. Trong đó có tới 162 mã đóng cửa tại giá trần.

Những mã có dư mua giá trần lớn là APS (hơn 1,2 triệu đơn vị), VE9, VFR, PVX, PVC, IDJ, KLS, VCG… Phần lớn các cổ phiếu chứng khoán tăng trần.

Nhiều mã giảm liên tục trong thời gian qua cũng trở lại tăng trần như AAA, LTC…

So với hôm qua, thanh khoản tăng mạnh từ 20,7 triệu lên 33,7 triệu đơn vị; giá trị giao dịch tăng từ 400 tỷ lên 664 tỷ đồng.

Các mã được giao dịch nhiều nhất là PVX (6 triệu đơn vị), KLS (3,26 triệu), VCG (1,4 triệu), VND (1,25 triệu)…

Phương Mai - Quốc Thắng