1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vinashin thoát vụ kiện của Quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ

(Dân trí) - Khoản nợ của Vinashin đối với Elliott là 13,2 triệu USD, một phần trong tổng toàn bộ số nợ trên 4 tỷ USD của Tập đoàn này.

Vinashin thoát vụ kiện của Quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ
Ban đầu, Vinashin đề nghị hoàn trả 35% số nợ song Elliott không chấp nhận phương án này.

Tờ The Wall Street Journal ngày 2/4 dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Quỹ đầu tư mạo hiểm Elliott Advisers LP (Mỹ) đã từ bỏ vụ kiện với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Theo đó, hồi cuối năm ngoái, Elliott đâm đơn kiện Vinashin tại Tòa tối cao Anh để đòi một phần khoản nợ trị giá 600 triệu USD mà nhẽ ra Vinashin đã phải thanh toán từ tháng 12/2010 (đáo hạn lần đầu).

Ban đầu, Vinashin đề nghị hoàn trả 35 cent trên mỗi 1 USD tiền nợ (tức trả 35%) song Elliott không chấp nhận phương án này.

Theo như đơn kiện của Elliott lên tòa thì khoản nợ của Vinashin đối với hãng này bao gồm cả gốc lẫn lãi là 13,2 triệu USD. Đây chỉ là một phần nhỏ trong số nợ 4,4 tỷ USD của Vinashin do việc mở rộng, đầu tư tràn lan ra các ngành ngoài lĩnh vực chính.

Trong việc mua lại các khoản nợ của các nước đang phát triển từ các nhà đầu tư khác với giá rẻ rồi kiện Chính phủ để đòi nợ, Elliott trước đó đã từng thắng kiện Chính phủ Peru vào năm 2000 và Cộng hòa Congo năm 2008.

Liên quan đến sự kiện này, hồi cuối tháng 1, theo thông tin đăng tải trên Bloomberg, sau khi bị Elliott Vin (Hà Lan) NV kiện lên Tòa án London thì Vinashin đã bác lại đơn kiện đòi bồi thường này và khẳng định, đơn kiện là “vô giá trị”.

Vinashin cho biết, chỉ có người đại diện và dàn xếp cho hợp đồng vay này là Credit Suisse AG, chi nhánh tại Singapore, mới có thể siết nợ theo sự chỉ đạo của đa số chủ số.

Tuy nhiên, Elliott Vin mua lại khoản cho Vinashin vay từ Bank of America N.A nhưng đã không thông báo hợp thức cho Credit Suisse về việc này như hợp đồng cho vay yêu cầu và Elliott phải chứng minh được họ là chủ nợ hợp lệ.

 Bích Diệp