1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vàng rủ nhau tăng giá

Mỹ Tâm

(Dân trí) - Cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng, duy trì trên ngưỡng 67 triệu đồng/lượng chiều bán.

Vàng tăng giá

Kết thúc 5/6, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng lớn tại Hà Nội niêm yết tại 66,55-67,15 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng mỗi lượng so với giá mở cửa phiên. Chênh lệch giá 2 chiều mua - bán là 600.000 đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước tăng cùng chiều với quốc tế. Giá vàng giao ngay trên Kitco sáng nay đạt 1.961 USD/ounce, tăng 14 USD so với giá đóng cửa phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, giá vàng trong nước đang đắt hơn thế giới 11,5 triệu đồng/lượng.

Vàng rủ nhau tăng giá - 1

Vàng trong nước vượt 67 triệu đồng/lượng bán ra (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng tăng được cho là do sự suy yếu của đồng bạc xanh. Đồng bạc xanh giảm sẽ làm tăng giá trị đồng tiền của các quốc gia khác. Điều này làm tăng nhu cầu đối với hàng hóa, bao gồm vàng.

Tuần này không có nhiều số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố, nên giá vàng được cho là sẽ không có nhiều biến động. Dù vậy, theo một số chuyên gia, vàng vẫn còn dư địa để tăng.

Cụ thể, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi tác động của báo cáo lạm phát tháng 5 của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 13/6 - ngay trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ra quyết định lãi suất vào ngày 14/6.

Michael Boutros - chiến lược gia cao cấp của Forex.com - một sàn giao dịch ngoại hối - nhận định từ nay đến cuối năm chắc chắn có còn một lần Fed tăng lãi suất: "Ngay cả khi Fed bỏ qua việc tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6, thì vẫn có thể tăng lãi thêm 0,25 điểm phần trăm trong một cuộc họp khác sau đó".

USD suy yếu

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - sáng nay đạt 103,9 điểm, giảm 0,12%. Thực tế, đây vẫn là vùng giá cao một tháng trở lại đây nhưng mức giảm cũng phần nào cho thấy USD đang suy yếu trước vàng.

Kết thúc hôm qua, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở 23.693 đồng/USD, giảm 36 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.880 đồng/USD và giá sàn là 22.508 đồng/USD.

Ngân hàng thương mại tăng giá niêm yết USD 10-20 đồng. Ngân hàng lớn giao dịch đồng bạc xanh phổ biến ở 23.250-23.650 đồng/USD (mua - bán). Còn tại ngân hàng cổ phần, giá là 23.240-23.620 đồng/USD (mua - bán). Chênh lệch giữa giá mua và bán là khoảng 300-400 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD ở 23.420-23.520 đồng/USD (mua - bán), giảm 60 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều là 100 đồng.