1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vải thiều Việt Nam ùn ùn xuất sang Trung Quốc

(Dân trí) - Từ đầu tháng 6 đến nay đã có hơn 10.000 tấn quả vải thiều tươi của Việt Nam, trị giá 5,3 triệu đôla Mỹ, được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Ông Lê Ngọc Hưng, giám đốc sở Công thương tỉnh Lào Cai cho biết: trong số đó có gần 3.000 tấn xuất khẩu theo đường chính ngạch qua lối thông quan ở khu thương mại - công nghiệp Kim Thành (thành phố Lào Cai), số còn lại hơn 7.000 tấn xuất theo dạng tiểu ngạch sang thị trường thị trấn Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc).
 
Vải thiều Việt Nam ùn ùn xuất sang Trung Quốc - 1
Dòng xe tải chở vải xếp hàng làm thủ tục thông quan ở cửa khẩu Lào Cai

Mấy ngày hôm nay bước vào mùa thu hoạch chính vụ của vải thiều Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) nên hàng ngày có trên dưới 1.000 tấn vải thiều xuất khẩu sang thị trường tây nam Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Vì thế xe chở vải phải chờ lâu mới được thông quan do xếp hàng làm thủ tục, nhất là số xe vận chuyển vải thiều xuất khẩu theo dạng biên mậu sang thị trường thị trấn Hà Khẩu.

Theo ông Đoàn Đình Khôi, trưởng ban quản lý các khu cửa khẩu tỉnh Lào Cai: Giá mua bán vải thiều nếu theo hợp đồng đã ký kết, nhất là xuất khẩu theo dạng chính ngạch giá luôn đảm bảo ổn định.

Còn số lượng vải thiều xuất khẩu tiểu ngạch theo kiểu đi chợ hàng ngày giá cả luôn bấp bênh, hôm có giá bán từ 3 - 6 tệ/kg, (khoảng từ 10.000 - 19.000 đồng/kg) có ngày xuống còn từ 2 - 3 tệ/kg (khoảng 7.000 - 10.000 đồng/kg), thậm chí có hôm bị lỗ nặng do đối tác ép giá.
 
Vải thiều Việt Nam ùn ùn xuất sang Trung Quốc - 2
Vải xuất theo dạng tiểu ngạch có giá thất thường

Do đó các cơ quan quản lý của Việt Nam không khuyến khích các doanh nghiệp và thương nhân Việt Nam tự phát mang vải thiều xuất khẩu tiểu ngạch nếu chưa có hợp đồng mua bán với phía Trung Quốc.

Trước thông tin một số thương nhân người Trung Quốc sang tận Lục Ngạn (Bắc Giang) chọn mua vải thiều tại vườn và đóng gói, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai  để đưa về Côn Minh (Trung Quốc) tiêu thụ số lượng lớn, ông Lê Ngọc Hưng, giám đốc sở Công thương tỉnh Lào Cai cho rằng đó là điều cần hoan nghênh vì họ góp phần tiêu thụ tại gốc vải thiều Việt Nam lẽ ra việc này các doanh nghiệp của ta phải làm mà ta chưa thể làm được.

Năm 2010 đã có 40.000 tấn quả vải thiều tươi của Việt Nam xuất sang thị trường vùng tây nam Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, được bạn hàng Trung Quốc đánh giá cao và UBND tỉnh Bắc Giang khen ngợi.

Phạm Ngọc Triển