1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ukraine tăng mạnh lãi suất cứu đồng nội tệ

(Dân trí) - Trước tình trạng đồng hryvnia đã mất tới gần 40% giá trị kể từ đầu năm, ngân hàng trung ương Ukraine đã tăng mạnh lãi suất điều hành, từ 6,5%/năm lên 9,5%, sau khi người dân đang rút tiền mạnh khỏi các ngân hàng.

Đây là lần tăng lãi suất cơ bản đầu tiên của Ukraine trong vòng 8 tháng qua, nhằm giữ cho đồng nội tệ nước này khỏi mất giá, trong bối cảnh căng thẳng với Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Người dân thành phố
Người dân thành phố Lviv của Ukraine xếp hàng rút tiền

Mức lãi suất tái chiết khấu mới là 9,5%, tăng mạnh so với mức 6,5% trước đó, sẽ được áp dụng từ 15/4. Trong thông báo được phát đi, ngân hàng trung ương Ukraine khẳng định “cần phải có những bước đi để tăng giá trị đồng nội tệ, kiềm chế lạm phát và ổn định tình hình trên thị trường tiền tệ”.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Trước đó cũng trong ngày thứ Hai, lãi suất cho vay qua đêm đã được ngân hàng trung ương điều chỉnh tăng từ 7,5% lên 14,5%, cũng nhằm hỗ trợ cho đồng hryvnia, vốn đã mất gần 40% giá trị chỉ riêng từ đầu năm đến nay.

Trong một cuộc phỏng vấn bên lệ cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và ngân hàng thế giới, thống đốc ngân hàng quốc gia Ukraine Stepan Kubiv khẳng định Kiev đang chuẩn bị thả nổi đồng tiền.

Dự trữ ngoại hối của Ukraine đã sụt mạnh xuống mức chỉ còn tương đương 8 tuần nhập khẩu, còn Bộ tài chính nước này cảnh báo tăng trưởng GDP năm nay có thể sụt tới 3%.

Lạm phát của Ukraine trong tháng 3 đã ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng rất mạnh so với mức 1,2% trong tháng 2. Năm 2013, lạm phát của nước này chỉ là 0,5%, nhưng con số dự báo trong năm nay có thể lên tới 12%. Kể từ 1/5 tới, giá khí đốt tại Ukraine sẽ tăng 50%, nên lạm phát chắc chắn còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Để hỗ trợ chính phủ Ukraine đối phó khủng hoảng, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hồi cuối tháng trước đã thông qua gói hỗ trợ 18 tỷ USD.

Người Ukraine đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng

Trước tình hình có nhiều diễn biến bất lợi, người dân Ukraine đã bắt đầu rút tiền tiết kiệm khỏi tài khoản ngân hàng. Cổng thông tin Vesti của nước này ngày 14/4 dẫn số liệu của ngân hàng trung ương cho biết, lượng tiền gửi cá nhận tại các ngân hàng Ukraine đã giảm 5,9% trong tháng 3, tương đương khoảng 2 tỷ USD.

Trong một nỗ lực nhằm cải thiện tình hình, các ngân hàng của nước này đang cố gắng hút tiền gửi quay trở lại bằng cách chạy đua tăng lãi suất. Hiện mặt bằng lãi suất chung đối với các khoản tiền gửi nội tệ đã tăng lên tới 19,5%/năm, và có thời điểm mức cao nhất 26%/năm đã được ghi nhận.

Dù vậy các chuyên gia cho biết chính mức lãi suất này lại khiến một bộ phận khách hàng e ngại không dám gửi tiền. Một số lãnh đạo ngân hàng cho biết sự tháo chạy của tiền gửi cá nhân có thể còn tiếp diễn ít nhất đến hết tháng 4. Niềm tin của người gửi tiền Ukraine vào các ngân hàng hiện đã giảm và họ muốn giữ tiền ở nhà.

Dữ liệu khảo sát của Vesti cho thấy hầu như 100% các khoản tiền gửi đến hạn đều được tất toán và rút khỏi hệ thống ngân hàng.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng cũng sụt giảm trong tháng 3, do lãi suất tiếp tục tăng dù trước đó đã ở mức cao. Một số chuyên gia khẳng định nếu tiền gửi còn tiếp tục chảy khỏi các ngân hàng, các chương trình khuyến khích cho vay phát triển bất động sản, cho vay mua ô tô có khả năng bị hủy bỏ.

Trong khi đó trên thực địa, đặc biệt tại các thành phố phía Đông, tình hình tiếp tục bất ổn khi người biểu tình có tư tưởng thân Nga tiếp tục chiếm đóng các đồn cảnh sát, tòa nhà chính quyền khu vực, và thậm chí cả một sân bay quân sự tại ngoại ô thành phố Slavyansk.

Thị trưởng tạm quyền của Slavyansk Vyacheslav Ponomaryov còn tuyên bố sẽ ngừng chuyển tiền nộp thuế về cho Kiev.

“Tôi đang lên kế hoạch họp với các viên chức ngành thuế và đại diện các định chế tài chính để giải quyết tất cả các vấn đề về ngân sách”, ông Ponomaryov khẳng định với hãng tin ITAR-TASS.

Hiện người biểu tình đang yêu cầu chính quyền Kiev tổ chức trưng cầu dân ý về việc liên bang hóa Ukraine, để trao cho các vùng phía Đông quyền tự trị rộng rãi hơn. Đáp lại, Kiev tỏ thái độ cứng rắn với tuyên bố triển khai chiến dịch “chống khủng bố” để trấn áp người biểu tình.

Thanh Tùng
Tổng hợp
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước