1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ukraine đề nghị Nga ngừng gây sức ép kinh tế

Theo THX, Ukraine ngày 7/4 đã đề nghị Nga ngừng gây sức ép kinh tế đối với nước này do Kiev có kế hoạch ra khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với Liên minh châu Âu (EU).

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Doanh nghiệp xin nới room ngoại đợi chính sách

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshytsya nói: "Sử dụng các biện pháp như gây sức ép và hăm dọa các nhà sản xuất của chúng tôi sẽ không đem lại lợi ích gì cho việc phát triển hợp tác song phương của chúng ta."

 

Ông Deshytsya cho hay Kiev sẵn sàng phối hợp với Nga chỉ trên cơ sở hợp tác công bằng, đồng thời chỉ trích việc Nga cảnh báo thông qua một loạt biện pháp bảo hộ chống lại hàng hóa Ukraine.

 

Trước đó, hôm 5/4, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho hay Moskva sẽ áp dụng "các biện pháp cứng rắn" nhằm bảo vệ thị trường nông sản của mình nếu Ukraine rút khỏi SNG hay ký phần nội dung kinh tế trong khuôn khổ thỏa thuận liên kết với EU./.

 

Theo Vietnam+
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước