1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc quyết mua công ty giải trí của Hollywood

(Dân trí) - Tập đoàn giải trí bất động sản Dalian Wanda đang trong quá trình thương thuyết mua lại toàn bộ cổ phần của Dick Clark Productions – một công ty giải trí và sản xuất chương trình Qủa Cầu Vàng, cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu nước Mỹ.


Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc có tham vọng mở rộng đầu tư phát triển Hollywood.

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc có tham vọng mở rộng đầu tư phát triển Hollywood.

Tỷ phú Wang Jianlin – người đàn ông giàu nhất Trung Quốc sở hữu xưởng phim Legendary Entertainment, đồng thời cũng là nhà sản xuất siêu phẩm đình đám Thế giớ Khủng Long (Jurassic World) đang quyết mua bằng được công ty giải trí và sản xuất của Hollywood. Dự án này được coi là thương vụ hợp tác quan trọng nhất trong lĩnh vực điện ảnh hai nước Mỹ - Trung sau khi đã thâu tóm được chuỗi rạp chiếu phim của Mỹ mang tên AMC Entertainment Holdings (AMC.N).

Theo một nguồn tin thân cận cho biết: Tập đoàn Wanda đã thương lượng trả cho hãng sản xuất chương trình truyền hình này một khoản tiền lên đến 1 tỷ USD. Tuy nhiên, tất cả vẫn trong quá trình đàm phán, chưa có điều gì là chắc chắn.

Người đứng đầu Dick Clark Productions cho biết: Công ty Dick Clark Productions và tập đoàn công nghiệp giải trí tư nhân Wanda của Trung Quốc đã nhất trí tham gia các cuộc thương thuyết kín với mục tiêu đáp ứng được những lợi ích của cả hai bên.

Ông chủ tập đoàn Wang cho biết, ông đã có kế hoạch dùng 2 tỷ USD cho những thương vụ đầu tư ở Hoa Kỳ. Hơn nữa, ông này còn hướng đến mục tiêu có thể đưa nền công nghệ điện ảnh Hollywood về Trung Quốc, và bày tỏ sự quan tâm về phòng thu Hollywood được gọi là 6 công ty giải trí lớn nhất (Big Six).

"Trong số rất nhiều các công ty giải trí, sản xuất phim thì chỉ có 6 công ty được xếp vào danh sách các công ty điện ảnh lớn nhất thế giới. Nếu chúng tôi muốn xây dựng một nền công nghiệp điện ảnh thì đây được xem là bước tiến cần thiết", tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nói.

Theo ông Wang, doanh thu trong lĩnh vực giải trí của Wanda còn gồm cả lĩnh vực kinh doanh du lịch. Mảng kinh doanh công viên và thể thao dự kiến tăng trưởng ít nhất 30% trong năm nay và có thể đạt 70 tỷ Nhân dân tệ, tương ứng với 10,5 tỷ USD.

Đầu năm nay, tỷ phú Wanda đã chi 3,5 tỷ USD mua Legendary Entertainment, một studio ở Hollywood đã sản xuất Đại chiến hai thế giới (Warcraft) và Thế giới khủng long (Jurassic World). Tháng 7 vừa qua, tỷ phú giàu nhất Trung Quốc này cũng đã hoàn thành thương vụ thâu tóm hai rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu, Odeon và UCI Cinemas trị giá 1,2 tỷ USD. Trước đó, năm 2012, rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ, AMC Entertainment, cũng về tay đại gia bất động sản này với 2,6 tỷ USD.

Việc mua lại Dick Clark – một biểu tượng của nền công nghiệp điện ảnh Hollywood có lẽ là động thái mới nhất nhằm tiếp tục tham vọng thâu tóm thị trường Hollywood.

Có trụ sở tại Santa Monica, California (Mỹ), Dick Clark Productions từng tổ chức nhiều chương trình đẳng cấp như các giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc phải kể đến như Academy of Country Music và giải thưởng bảng xếp hạng âm nhạc (Billboard Music).

Lương Nguyễn