1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú Elon Musk lên tiếng xác nhận "Tesla chưa bán bitcoin nào"

(Dân trí) - Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk vừa khẳng định nhà sản xuất xe điện Tesla "chưa bán bitcoin nào".

"Để làm rõ suy đoán, Tesla đã không bán bất kỳ bitcoin nào", tỷ phú Musk nói trong một tweet đăng tải đầu giờ sáng nay (theo giờ Mỹ).

Tỷ phú Elon Musk lên tiếng xác nhận Tesla chưa bán bitcoin nào - 1

Tỷ phú Musk lại tweet xác nhận Tesla chưa bán bitcoin nào (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu từ Coin Metrics, giá bitcoin phục hồi một phần trong phiên giao dịch đầu tuần ở mức 44.680 USD vào lúc 2h35 sáng (theo giờ ET). 

Trước đó, giá bitcoin đã tuột ngưỡng 43.000 USD sau khi tỷ phú Musk ngụ ý trong một cuộc trao đổi trên Twitter vào chiều chủ nhật rằng, nhà sản xuất xe điện đã bán hoặc có thể bán phần còn lại bitcoin mà họ đang nắm giữ.

Trước đó, một dòng tweet của một tài khoản có tên là CryptoWhale nói rằng: "Các nhà đầu tư bitcoin sẽ tự tát vào mặt mình khi nhận ra Tesla đã bán hết lượng bitcoin mà họ nắm giữ. Với số người ghét Elon Musk đang tăng, tôi sẽ không trách anh ấy".

Đáp trả lại, ông Musk chỉ trả lời "thực vậy" mà không nói rõ liệu Tesla đã bán bớt số bitcoin nắm giữ hay chỉ đơn giản là ông đồng ý với quan điểm chỉ trích trên.

Tỷ phú Musk là một người ủng hộ lớn cho tiền điện tử, nhiều lần giúp tăng giá các đồng tiền kỹ thuật số, bao gồm cả bitcoin, trong năm qua. Hồi tháng 2 vừa qua, Tesla đã công bố chi 1,5 tỷ USD mua bitcoin. Sau đó, công ty cho biết họ đã ghi nhận khoản lãi ròng 101 triệu USD từ việc bán bitcoin, giúp tăng lợi nhuận ròng của công ty lên mức cao kỷ lục trong quý đầu tiên.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, ông lại công khai ủng hộ dogecoin và tuyên bố "đình chỉ việc mua xe bằng bitcoin" vì lo ngại về "việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để khai thác bitcoin đang gia tăng nhanh chóng".

Giá bitcoin đã giảm khoảng 5% trong những phút đầu tiên sau thông báo này của ông Musk.