1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú dầu lửa và vụ ly hôn tốn kém nhất lịch sử

(Dân trí) - “Ông trùm” của ngành dầu lửa Mỹ Harold Hamm có thể sẽ phải mất tới 3 tỷ USD để cắt đứt mối quan hệ phu thê với bà vợ Sue Ann. Với chi phí như vậy, đây sẽ là vụ ly dị tốn kém nhất trong lịch sử.

Cặp đôi Harold Hamm và Sue Ann ngay trước thời điểm nộp đơn ly dị.
Cặp đôi Harold Hamm và Sue Ann ngay trước thời điểm nộp đơn ly dị.

Đến nay, “đại gia” truyền thông Rupert Murdoch của Mỹ vẫn bị xem là người kém may mắn nhất trong số các tỷ phú của thế giới phải ra tòa ly dị. Khi ly hôn người vợ thứ hai, Murdoch mất đứt 1,7 tỷ USD và đến nay, vụ ly dị này vẫn đứng đầu bảng trong danh sách những vụ ly dị đắt đỏ nhất của làng tỷ phú. Mới đây, Murdoch lại tuyên bố ly dị bà vợ thứ ba người Trung Quốc và cũng có khả năng sẽ mất thêm một số tiền không phải là nhỏ nữa.

Tuy nhiên, những kỷ lục bất đắc dĩ mà Murdoch đang nắm giữ có lẽ sắp được chuyển giao lại cho Hamm, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Continental Resources, một trong những hãng dầu lửa lớn nhất của xứ cờ hoa. Ann là bà vợ thứ hai của doanh nhân tỷ phú 68 tuổi này. Hai người lên xe hoa cách đây 25 năm và bà Ann đã hạ sinh cho ông hai cô con gái xinh đẹp. Trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu, Hamm có 3 người con.

Có lẽ đến thời điểm này Hamm mới nhận ra là mình đã sai lầm lớn như thế nào khi không ký kết với Ann một thỏa thuận tiền hôn nhân - một việc mà những người giàu có vẫn thường làm trước khi kết hôn để tránh những rắc rối về phân chia tài sản trong trường hợp có ly dị.

Theo xếp hạng của hãng tin tài chính Bloomberg, tính đến ngày 15/8 này, Hamm sở hữu khối tài sản ròng 12,2 tỷ USD và là người giàu thứ 86 trên thế giới. Reuters cho hay, Hamm là người sở hữu nhiều dầu mỏ trong lòng đất nhiều hơn bất kỳ một người Mỹ nào. Không có thỏa thuận tiền hôn nhân, đương nhiên Hamm sẽ phải chia cho vợ một phần của khối tài sản khổng lồ này để thoát khỏi sự ràng buộc của hôn thú. Theo ước tính của giới quan sát, vụ ly dị bà Ann sẽ “gọt” mất của Hamm khoảng 3 tỷ USD.

Đây thực sự là một cái giá đắt mà tỷ phú Hamm phải trả cho thói “trăng hoa” của mình. Từ 6 năm trước, bà Ann đã cảm nhận được sự không chung thủy của chồng và sử dụng các thiết bị điện tử bí mật gắn trong nhà để theo dõi hành vi của ông. Tuy nhiên, Hamm và Ann đã nhất trí về điều khoản  “không ai có lỗi” trong vụ ly dị của họ, đồng nghĩa với việc Hamm ngoại tình sẽ không còn được đưa ra tại tòa nữa.

Theo một số nguồn tin, Hamm và Ann đã đạt một thỏa thuận khác liên quan đến thời điểm họ ly thân. Cả hai nhất trí ngày ly thân là vào ngày 18/5/2012, ngày mà Ann đệ đơn ly dị lên tòa.

Theo các chuyên gia pháp luật, thời điểm ly thân là chìa khóa để tòa quyết định sẽ chia tài sản của các cặp đôi ly dị như thế nào. Trước đây, Hamm nói rằng vợ chồng họ đã ly thân từ năm 2003. Nếu như vậy, thì số tài sản phát sinh từ năm 2003 sẽ không nằm trong khối tài sản chung được đem ra chia khi hai vợ chồng họ ly hôn.

Việc hai bên nhất trí thời điểm ly thân vào năm 2012 đồng nghĩa với việc bà Ann có thể nhận được hàng tỷ USD khi ly dị. Giá cổ phiếu của tập đoàn Continental đã tăng gần 4 lần kể từ năm 2007. Theo luật gia đình của bang Oklahoma, tài sản phát sinh nhờ nỗ lực của cả vợ và chồng trong thời gian hôn nhân sẽ được chia bình đẳng trong trường hợp ly hôn.

Không rõ đâu là lý do khiến Hamm nhất trí ngày ly thân vào năm 2012. Nhưng có người nói rằng, bà Ann, 56 tuổi, người từng giữ vai trò luật sư của Continental, biết cách để đạt được những gì mình muốn.

Nếu được chia tài sản như dự báo, Ann sẽ lọt vào top 20 người phụ nữ giàu nhất ở Mỹ, giàu hơn cả “nữ hoàng” dẫn chương trình Oprah Winfrey, người có khoảng 2,8 tỷ USD theo ước tính của tạp chí Forbes.

Trong khi đó, để huy động được 3 tỷ USD trả cho Ann, Hamm có thể sẽ buộc phải bán một phần trong cổ phần 68% mà ông nắm giữ trong Continental hoặc cổ phần của ông trong một loạt công ty nhỏ khác có làm ăn với Continental. Khi đó, Hamm vẫn sẽ là cổ đông lớn nhất của công ty, nhưng quyền kiểm soát của ông đối với Continental sẽ không còn lớn như trước.

Thông tin về vụ ly dị của Hamm và Ann bị giấu kín cho tới gần đây mới bị lộ ra. Ban đầu, cặp đôi đệ đơn xin ly hôn bằng những cái tên giả là John Doe và Jane Doe.

Ngay trước khi nộp đơn ly dị, vợ chồng nhà Hamm vẫn xuất hiện trước công chúng như một cặp đôi hạnh phúc. Tháng 4/2012, họ tay trong tay tới dự một bữa tiệc trang trọng của tạp chí Time vinh danh Harold Hamm là một trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Đến tháng 5/2012, cặp đôi cùng đón tiếp ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney và 700 nhà tài trợ cho đảng này tại nhà riêng.

Chỉ 9 ngày sau, đơn ly dị của họ đã được nộp lên tòa.

Phương Anh
Tổng hợp