Trước "giờ G" thuế quan: Người Mỹ đổ xô đi tích trữ, mua gấp đôi mọi thứ
(Dân trí) - Nhiều người tiêu dùng Mỹ bày tỏ lo ngại trước các chính sách thuế của Tổng thống Trump. Họ đổ xô tích trữ đủ loại hàng hóa thiết yếu từ gạo, nước, dầu ăn cho đến kem đánh răng, xà phòng...
Đẩy chiếc xe chật cứng hàng hóa dọc lối đi siêu thị Walmart, ông Thomas Jennings, 53 tuổi, đang tích trữ mọi thứ ông có thể nghĩ tới, từ nước trái cây, gia vị cho đến đồ hộp và bột mì. "Tôi đang mua gấp đôi mọi thứ", ông nói với Reuters. Chiến lược của ông là tích trữ càng nhiều càng tốt trước khi đợt thuế quan đối ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump có hiệu lực vào ngày 9/4.
Trước đó, tại siêu thị Costco, ông Jennings cũng đã chất đầy xe với bột mì, đường và nước. "Suy thoái đang đến và tôi chỉ đang cố gắng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất", ông lo lắng.
Giống như ngày càng nhiều người tiêu dùng Mỹ, ông Jennings tin rằng giá cả hàng hóa sẽ sớm leo thang do chính sách thuế quan của Tổng thống Trump.
Theo nhóm nghiên cứu độc lập Tax Foundation, chính sách thuế mới có thể khiến người Mỹ thiệt hại tổng cộng 3.100 tỷ USD trong vòng 10 năm tới. Tính riêng năm 2025, mỗi hộ gia đình sẽ phải gánh thêm khoảng 2.100 USD tiền thuế.
Trong khi một bộ phận người dân vẫn chờ đợi và quan sát, một số khác lo sợ tâm lý xấu sẽ lan rộng và dẫn đến làn sóng tích trữ ồ ạt, tương tự như thời kỳ đại dịch Covid-19.
Ông Manish Kapoor, nhà sáng lập công ty chuỗi cung ứng GCG ở ngoại ô Los Angeles, nhận định rằng làn sóng thuế quan đang tạo ra tâm lý bất an rằng các kệ hàng sẽ sớm bị vét sạch, giống như những ngày đầu đại dịch.
"Chúng ta đã thấy điều đó trong thời Covid-19. Người người nhà nhà đổ xô đến siêu thị, mua sạch mọi thứ bất kể có cần hay không", ông Kapoor nhắc lại.

Người tiêu dùng đi siêu thị Walmart (Ảnh: Reuters).
Ngày 2/4, Tổng thống Trump đã công bố chính sách thuế quan mới của Mỹ. Theo đó, Mỹ áp thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại. Khoảng một nửa trong số này chịu mức thuế chung 10% từ ngày 5/4. Các đối tác thương mại lớn khác chịu thuế dao động từ 15% đến gần 50% từ ngày 9/4.
Chiều ngày 2/4, tỷ phú Mark Cuban khuyên những người theo dõi ông trên mạng xã hội Bluesky rằng có thể họ nên bắt đầu tích trữ đồ.
"Từ kem đánh răng đến bàn chải, bất cứ thứ gì bạn có chỗ chứa, hãy mua chúng trước khi cửa hàng phải bổ sung hàng tồn kho. Dù mặt hàng đó được sản xuất tại Mỹ, cửa hàng cũng sẽ tăng giá. Lỗi là ở thuế quan", ông nói.
Tại các siêu thị và cửa hàng đồ điện tử, một số người tiêu dùng có vẻ cũng hành động giống lời khuyên của ông Cuban, kéo những chiếc xe đẩy chất đầy hàng qua bãi đỗ xe.
Ngay sau khi nghe tin về thuế quan mới, ông Noel Peguero, 50 tuổi, sống tại New York, lập tức hành động. Từ tối 2/4 đến sáng 3/4, ông đã chi khoảng 3.000 USD để gom hàng loạt thiết bị điện tử, linh kiện ô tô, dụng cụ làm vườn và nhiều loại đồ gia dụng khác.
Tương tự, ông Angelo Barrio, 55 tuổi, từng làm trong ngành may mặc, cho biết các chính sách thuế của Tổng thống Trump đã khiến ông và bạn bè ngày càng bất an về tương lai của nền kinh tế Mỹ.
Từ tháng 11 năm ngoái, ông đã âm thầm tích trữ các mặt hàng thiết yếu có hạn sử dụng dài vì lo ngại các nhà bán lẻ sẽ chuyển phần chi phí tăng do thuế quan sang người tiêu dùng.
Trong tuần này, ông tiếp tục chất đầy 6 thùng chứa có kiểm soát nhiệt độ đặt trong tầng hầm với kem đánh răng, xà phòng, nước uống và gạo. Các thùng này vốn đã kín chỗ bởi đủ loại đồ hộp được ông chuẩn bị từ trước.
Tại Walmart, ông mua thêm 2 chai dầu ô liu, nâng tổng số dầu dự trữ của mình lên 20 chai. "Bạn không bao giờ có thể chắc chắn mình sẽ cần bao nhiêu", ông nói.
Thông báo áp thuế quan đối ứng mà Tổng thống Trump công bố hồi tuần trước đã gây chấn động kinh tế toàn cầu, kéo theo phản ứng trả đũa từ Trung Quốc và dấy lên nỗi lo về một cuộc chiến thương mại. Trấn an về thuế quan, ông Trump cho rằng "đôi khi bạn phải uống thuốc để chữa thứ gì đó".