1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trung thu 2008: Vẫn bánh cao cấp và đồ chơi ngoại

(Dân trí) - Khi lạm phát "gõ cửa" từng gia đình, đã có ý kiến cho rằng mùa trung thu 2008 sẽ thất thu đối với giới kinh doanh. Tuy nhiên, nhìn từ thị trường trung thu mới thấy, giới kinh doanh vẫn có cách để "kiếm tiền".

Bánh trung thu vẫn "nhắm" đến túi tiền người giàu

Mặc dù bánh trung thu năm nay không có những sản phẩm giá "gây sốc" như năm ngoái, nhưng giá bánh cũng khá cao ngay cả với những sản phẩm bình dân, tăng khoảng 20 - 30% so với năm ngoái.

Theo lý giải của các doanh nghiệp thì năm nay giá bánh cao hơn là do nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Đối với những loại bánh cao cấp bán tại các khách sạn lớn ở Hà Nội có giá từ 500.000 đến trên 1.000.000 đồng/hộp. Như vậy, bánh cao cấp đắt hơn bánh bình thường gấp nhiều lần.

Mặc dù có sự khác biệt lớn về giá cả song theo một số doanh nghiệp, họ tin tưởng vào sức tiêu thụ của thị trường bánh cao cấp, bởi vậy doanh nghiệp vẫn quyết định tăng sản lượng đối với loại sản phẩm này.

Ông Trần Trung Hưng, Phó Phòng thị trường, Công ty Liên doanh Hải Hà - Kotobuki nhận định: "Việc biếu trung thu cho người thân, gia đình, bạn bè, quan hệ công việc... ngày càng trở nên phổ biến và nhiều trong số này nhắm tới dòng sản phẩm cao cấp. Năm nay Hải Hà - Kotobuki tập trung tăng mạnh sản lượng bánh cao cấp khoảng 30 - 40%".

Các thương hiệu khác như Kinh Đô, Bibica... cũng khẳng định đẩy mạnh khai thác phân khúc sản phẩm cao cấp.

Dư luận xã hội hiện nay cũng khá nghịch chiều trong việc đánh giá xu hướng tiêu dùng các loại bánh trung thu cao cấp. Theo một nhà xã hội học dùng làm quà biếu một sản phẩm có giá trị bằng cả một tháng lương công chức thì không hẳn chỉ là tình cảm mà là "vật chất" hoá một nét phong tục truyền thống.

Đồ chơi trung thu: Giá đắt gấp đôi vẫn đắt hàng

Thị trường đồ chơi năm nay xuất hiện nhiều sản phẩm mới “ảnh hưởng” từ nhân vật các bộ phim hoạt hình của Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ. Bộ đồ chơi thiên thần dành cho các bé gái như: cánh tiên, váy xòe, đũa thần... cũng được chú ý với giá từ 40.000 - 60.000 đồng/bộ.

Những loại trang phục phù thủy phỏng theo truyện Harry Potter gồm:  mũ phù thủy được thiết kế với chất liệu vải van đen, có gắn hình sao bằng nhũ bạc, giá từ 30 - 50.000 đồng/chiếc cũng bán rất chạy trong mùa trung thu năm nay.

Trung thu 2008: Vẫn bánh cao cấp và đồ chơi ngoại - 1
  

Loại mặt nạ kiểu Tuxedo.

Ngoài ra loại mặt nạ kiểu Tuxedo (nửa nạ, nửa mặt) làm bằng nhựa cứng, sơn vẽ rất tỉ mỉ giá không dưới 20.000 đồng. Các bộ tóc giả rực rỡ, tuy không phải là sản phẩm mới nhưng vẫn được ưa chuộng tại mùa trung thu năm nay có giá 40 - 60.000 đồng/bộ.

Nói đến đồ chơi trung thu không thể không nhắc đến các mặt hàng “bạo lực” như: súng siêu nhân, kiếm đóng vỉ, mặt nạ kinh dị... Dù đã bị cấm nhưng nó vẫn được tiêu thụ ở một số cửa hàng trên phố Hàng Mã, Lương Văn Can (Hà Nội). Loại mặt nạ quái thú và ác quỷ làm bằng cao su như: mặt nạ quỉ, mặt nạ máu… vẫn được giới trẻ tìm mua.

Để “qua mặt” lực lượng chức năng, các cửa hàng đều giấu những đồ chơi bạo lực này ở trong nhà hoặc được ngụy trang dưới đống đồ chơi khác và thường được bày bán lúc trời nhá nhem tối.

Theo giới kinh doanh, thị trường đồ chơi trung thu năm nay vẫn chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan... Do giá nhập khẩu tăng và tỷ giá biến động nên giá nhiều loại tăng gấp đôi so với trung thu năm ngoái.

Thực ra, trên thị trường vẫn có các loại đồ chơi truyền thống không thể thiếu như đèn ông sao, các loại đèn giấy, mặt nạ giấy... nhưng giữa bạt ngàn những chiếc đèn nhựa chạy pin có nhạc, thì những chiếc đèn ông sao đốt bằng nến trở nên “quê mùa”.

Chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã thừa nhận, đồ chơi ngoại nhập dù tăng giá và đắt hơn đồ chơi truyền thống nhưng vẫn thu hút được khách hàng vì năm nào cũng thay đổi mẫu mã, lại rất hợp "mốt" và luôn chiều theo xu hướng của giới trẻ.

Thu Hường