1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc tiếp tục phá giá nhân dân tệ thêm 1,6%

(Dân trí) - Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ thêm 1,6% ngày thứ 2 liên tiếp, khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.

 

yuan-804ed
Ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục hạ tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ thêm 1,6%.

Sáng 12/8, Ngân hàng trung ương Trung quốc tiếp tục hạ tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ thêm 1,6%, sau khi đã hạ 1,9% vào phiên hôm qua. Hiện tỷ giá nhân dân tệ tham chiếu còn ở mức 6.3306 nhân dân tệ/USD.

Ngay sau quyết định này, giá đồng nhân dân tệ tiếp tục sụt giảm trên thị trường quốc tế, chứng khoán và giá hàng hoá toàn cầu cũng tiếp tục đà lao dốc do lo ngại sự bất ổn tài chính của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sẽ kiềm chế tăng trưởng toàn cầu. Trái phiếu và đồng USD tăng mạnh.

Trên thị trường giao dịch quốc tế, đồng nhân dân tệ giảm 2% vào lúc 9h32 theo giờ Hồng Kông sau khi giảm mạnh nhất kể từ năm 1994 trong phiên hôm qua.

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1,6% trong khi chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông đồng loạt giảm 2,6%. Đồng đô la Úc giảm 0,9% trong khi trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh do nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố mở rộng biên độ giao dịch trên đồng tiền nội tệ từ +/-1% lên +/-2%.

Bloomberg cho rằng, động thái này nhấn mạnh nguy cơ sụt giảm của đồng nhân dân tệ có thể châm ngòi cho một đợt phá giá cạnh tranh giữa các nước.

Phương Dung
Theo Bloomberg

 

Trung Quốc tiếp tục phá giá nhân dân tệ thêm 1,6% - 2