1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trung Quốc họp khẩn, xốc lại nền kinh tế

Nhật Linh

(Dân trí) - Trung Quốc vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến toàn quốc để bàn về việc thúc đẩy nền kinh tế sau tác động của làn sóng Covid-19 mới đây. Đây được coi là cuộc họp hiếm hoi, chưa từng có của nước này.

Theo CNBC, thời điểm và quy mô của cuộc họp cho thấy mức độ khẩn cấp và những thách thức đối với nước này trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5% trong năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết: "Khó khăn, ở một số lĩnh vực và mức độ nhất định, thậm chí còn lớn hơn cả cú sốc nghiêm trọng của đại dịch năm 2020".

Ông cảnh báo nền kinh tế Trung Quốc đang ở thời điểm quan trọng để xác định quỹ đạo của cả năm sẽ diễn biến ra sao và đề nghị các quan chức "làm việc chăm chỉ" để có được tăng trưởng trong quý II và giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Trung Quốc họp khẩn, xốc lại nền kinh tế - 1

Trung Quốc đang quyết tâm xốc lại nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề sau làn sóng Covid-19 vừa qua (Ảnh: Getty).

Trung Quốc đại lục đã cố gắng ngăn chặn làn sóng bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2020 bằng cách áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, trong đó đáng chú ý là việc phong tỏa thành phố Thượng Hải.

Mặc dù truyền thông nhà nước Trung Quốc không nói chi tiết có bao nhiêu người tham gia cuộc họp trực tuyến này, song một bản tin vào tối 25/5 cho biết nhiều người từ các tỉnh khác nhau đã tham gia theo dõi cuộc họp.

Ông Zong Liang, trưởng nhóm nghiên cứu tại Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), cho biết, chưa có cuộc họp nào có quy mô lớn như vậy trong nhiều năm qua và cũng chưa có một cuộc họp nào có sự tham gia của nhiều cấp chính quyền cùng một lúc như thế.

Theo ông Zong, cách truyền đạt trực tiếp như vậy có thể nâng cao việc thực thi chính sách hỗ trợ cho nền kinh tế và kiểm soát Covid-19. Ông cho biết chính sách thường được truyền tải qua nhiều cấp chính quyền và một số địa phương đã thực hiện một cách hà khắc không cần thiết.

Ở cấp quy mô toàn quốc, Trung Quốc có 31 cấp tỉnh và hơn 2.800 cấp quận/huyện. Tuy nhiên, Trung Quốc không cung cấp chi tiết về các cấp chính quyền địa phương tham dự cuộc họp trên.

Trong một báo cáo phát đi hôm 25/5, các nhà phân tích của Goldman Sachs cũng cho rằng: "Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đang khẩn trương hỗ trợ nền kinh tế sau khi tăng trưởng suy yếu trong tháng 4, khả năng hồi phục yếu ớt trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục gia tăng".

Các nhà phân tích cho rằng những lời kêu gọi của ông Lý về việc đạt được tăng trưởng trong quý II có thể cũng ngầm thừa nhận mục tiêu tăng trưởng 5,5% đặt ra hồi đầu tháng 3 năm nay là vô cùng thách thức.

Trong tuần này, 2 ngân hàng đầu tư cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc xuống mức thấp 3%.

Jianwei Xu - nhà kinh tế cao cấp về Trung Quốc đại lục tại Natixis - cho rằng vẫn còn phải xem xét các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế vừa công bố có hiệu quả ra sao. "Câu hỏi quan trọng là làm sao để khôi phục sự hoạt động của nền kinh tế", ông nói và cho rằng: "Để đưa nền kinh tế trở lại mức như trước đại dịch có lẽ cần nhiều biện pháp hơn so với các biện pháp đã công bố tại hội nghị vì niềm tin vào nền kinh tế đang ở mức thấp".

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã cử các đoàn kiểm tra đến 12 khu vực cấp tỉnh để kiểm tra việc thực thi chính sách.

Theo CNBC