1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trung Quốc doạ tẩy chay Australia vì ủng hộ điều tra nguồn gốc Covid-19

(Dân trí) - Căng thẳng giữa Trung Quốc và Australia leo thang sau khi Đại sứ Trung Quốc cảnh báo “tẩy chay” Australia vì ủng hộ cuộc điều tra nguồn gốc dịch Covid-19.

Quan hệ giữa Trung Quốc - Australia là một trong những mối quan hệ “mật thiết và quan trọng” nhất trên thế giới. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Trung Quốc và Australia đang leo thang sau khi Đại sứ Trung Quốc cảnh báo “tẩy chay” Australia vì ủng hộ cuộc điều tra nguồn gốc dịch Covid-19.

Trung Quốc doạ tẩy chay Australia vì ủng hộ điều tra nguồn gốc Covid-19 - 1

Các công ty Australia do Trung Quốc hậu thuẫn bị cáo buộc đã mua một lượng lớn khẩu trang y tế và chuyển đến Trung Quốc làm viện trợ nhân đạo, làm cạn kiệt nguồn cung của Australia khi cần thiết nhất. Ảnh: SCMP

Tỷ phú Andrew Forrest, Chủ tịch của Fortescue Metal Group, một trong những nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất của Trung Quốc, cho biết: Chính phủ Australia đã phạm sai lầm khi chỉ đích danh các các công ty Trung Quốc có trụ sở tại Australia để mua khẩu trang gửi về Trung Quốc vào đầu năm nay.

Những bình luận được ông đưa ra sau khi Trung Quốc phản đối việc Australia kêu gọi điều tra quốc tế để xác định nguồn gốc của virus corona, đồng thời bác bỏ sự nghi ngờ về tính minh bạch của Bắc Kinh trong việc ứng phó với dịch bệnh.

Trong cuộc phỏng vấn với SCMP liên quan đến viện trợ nhân đạo, ông Forrest cho rằng, việc virus corona bắt nguồn từ đâu hay như thế nào không phải là một “dữ liệu quan trọng” và các nước nên coi đại dịch Covid-19 là một “cơ hội để thế giới cùng hợp tác với nhau”.

Tỷ phú người Australia còn cho rằng, Trung Quốc đã giúp đỡ Australia rất nhiều trong cuộc chiến kiểm soát đại dịch Covid-19, đặc biệt là cung cấp các thiết bị y tế cần thiết.

Trung Quốc doạ tẩy chay Australia vì ủng hộ điều tra nguồn gốc Covid-19 - 2
Tỷ phú Andrew Forrest, chủ tịch của Fortescue Metal Group, một trong những nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất của Trung Quốc. Ảnh: Forbes

Ông Forrest nhấn mạnh, kể từ tháng 1 khi đại dịch bắt đầu bùng phát tại thành phố Vũ Hán, số lượng các chuyến hàng chở vật tư y tế từ Trung Quốc sang Australia nhiều hơn so với từ Australia sang Trung Quốc.

Căng thẳng đã nổ ra hồi đầu tháng trước khi tờ Sydney Morning Herald tuyên bố các công ty Australia do Trung Quốc hậu thuẫn đã mua một lượng lớn khẩu trang y tế và chuyển chúng đến Trung Quốc để viện trợ nhân đạo, làm cạn kiệt nguồn cung của Australia khi cần thiết nhất.

Ông Forrest cho rằng, các công ty Trung Quốc xuất khẩu khẩu trang tại Australia chỉ giao các lô hàng dựa trên các hoạt động kinh doanh thông thường.

“Những công ty Trung Quốc gửi các lô hàng khẩu trang về nước hồi cuối tháng 1 vừa qua là điều hoàn toàn hợp pháp, họ chẳng làm điều gì sai trái cả… Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ làm vậy để giúp đỡ các quốc gia”, ông Forrest chia sẻ.

Tuy nhiên, trước khi những cáo buộc đó được đưa ra, chính phủ Australia tháng trước đã tăng cường nỗ lực điều tra nguyên nhân của virus corona, bao gồm cả việc Trung Quốc xử lý vụ dịch ban đầu ở Vũ Hán. Họ đã tập hợp cả Mỹ, Đức và Pháp tham gia ngay cả khi họ và các đồng minh đang phải chiến đấu để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Lời kêu gọi điều tra nguồn gốc của Covid-19 đã khiến Trung Quốc  - đối tác thương mại lớn nhất của Australia - không hài lòng.

Động thái này khiến cho Đại sứ Trung Quốc - Cheng Jingye đưa ra cảnh báo chính phủ Australia rằng, việc thúc giục tiến hành điều tra quốc tế về nguồn gốc virus corona có thể dẫn đến làn sóng tẩy chay của người Trung Quốc.

Giáo dục là ngành dịch vụ xuất khẩu lớn thứ ba của Úc và Trung Quốc là nước có đông sinh viên đến Úc học nhất. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Đối với tỷ phú Forrest, năm ngoái, 93% doanh thu của tập đoàn ông -tương đương với gần 10 tỷ AUD (6,4 tỷ USD) là nhờ bán quặng sắt cho Trung Quốc.

Andrew Forrest đã sử dụng tổ chức từ thiện của mình - Quỹ Minderoo và tìm sự giúp đỡ từ các đối tác của mình ở Trung Quốc để vận chuyển 150 tấn vật tư y tế trị giá 160 triệu AUD (102,6 triệu USD) từ Thượng Hải và Hong Kong sang Australia kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Quỹ Minderoo cũng cho biết, họ đã nhập 10 triệu bộ xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc, 1/3 trong số đó đã được giao cho chính phủ Australia để chuyển đến các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn nước.

Hương Vũ

Theo SCMP