Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng xung quanh 5% cho năm 2025
Nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, vốn đang hụt hơi, cũng được giới thiệu.
Trong khuôn khổ sự kiện Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, diễn ra từ ngày 5/3 tới ngày 10/3, chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cho năm 2025 ở mức "xung quanh 5%" đồng thời tung ra nhiều biện pháp kích thích nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.
Theo đó, Bắc Kinh nâng mục tiêu thâm hụt ngân sách lên "khoảng 4%" GDP từ mức 3% của năm ngoái. Đây là mức thâm hụt cao nhất trong lịch sử kể từ khi được thống kê vào năm 2010, theo dữ liệu từ Wind Information. Trước đó, mức thâm hụt cao nhất từng được ghi nhận là 3,6% vào năm 2020.
Ngoài ra, báo cáo của chính phủ cũng nêu kế hoạch phát hành 1.300 tỷ nhân dân tệ (hơn 180 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt kỳ hạn dài vào năm 2025, nhiều hơn 300 tỷ nhân dân tệ so với năm ngoái. Một lô trái phiếu kho bạc đặc biệt trị giá 500 tỷ nhân dân tệ cũng sẽ được phát hành để hỗ trợ các ngân hàng thương mại nhà nước lớn.
Báo cáo cũng nhấn mạnh kế hoạch của Bắc Kinh trong việc áp dụng chính sách tài khóa "chủ động hơn" và chính sách tiền tệ "thích ứng linh hoạt".
Trong năm 2025, Bắc Kinh hạ mục tiêu lạm phát tiêu dùng từ mức 3% xuống "khoảng 2%", thấp nhất trong hơn hai thập kỷ trở lại đây. Tuy nhiên, đây vẫn được coi là mục tiêu tham vọng khi mà chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này chỉ tăng 0,2% trong năm 2024 trong khi giá sản xuất đã giảm liên tục trong hơn hai năm qua.

Trung Quốc giữ mục tiêu tăng trưởng "khoảng 5%" cho năm 2025 (Ảnh: Getty).
Cuộc họp năm nay diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ít nhất 2 lần áp thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc, với tổng mức thuế bổ sung lên tới 20% chỉ trong một tháng.
Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách áp thuế bổ sung lên đến 15% đối với một số hàng hóa của Mỹ từ ngày 10/3 đồng thời hạn chế xuất khẩu với 15 công ty của Mỹ. Trung Quốc cũng đã bổ sung 10 công ty Mỹ vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy, qua đó hạn chế khả năng kinh doanh của họ tại nền kinh tế số hai thế giới. Nhiều công ty Mỹ trong danh sách này hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng hoặc máy bay không người lái.
"Chúng tôi hy vọng sẽ hợp tác với phía Mỹ để giải quyết các mối bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, đáp ứng lợi ích của nhau và cải thiện lẫn nhau", người phát ngôn của kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 14, chia sẻ.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc "không bao giờ chấp nhận bất kỳ hành động gây áp lực hoặc đe dọa nào, và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước".
Việc tăng thuế của Mỹ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc, một trong những điểm sáng hiếm hoi trong nền kinh tế vốn đang đối mặt với không ít khó khăn.
Mặc dù nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 5% vào năm 2024, nhưng tốc độ gia tăng doanh thu bán lẻ đã giảm từ 7,1% xuống còn 3,4%. Ngành bất động sản tiếp tục gặp khó khăn khi mà vốn đầu tư vào lĩnh vực này giảm 10,6% trong năm ngoái so với năm liền kề trước đó.
Các nhà đầu tư đang theo dõi sát những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc đối phó với nền kinh tế của đất nước. Gần đây nhất, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp hiếm hoi với sự góp mặt của nhiều doanh nhân nổi tiếng như Jack Ma của Alibaba và Liang Wenfeng của DeepSeek, một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo.