1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Triều Tiên sẽ kiếm bộn tiền từ khu trượt tuyết "đẳng cấp thế giới"?

(Dân trí) - Không tiếc tiền đầu tư cho một khu trượt tuyết “đẳng cấp thế giới”, chính quyền Triều Tiên đang hy vọng sẽ thu hút khoảng 5.000 du khách mỗi ngày để thu về khoảng 62,5 triệu USD/năm. Đồng thời đây được xem là một phần trong chiến lược phát triển du lịch.

Những số liệu trên vừa được trang tin NK News công bố, dựa trên một bản kế hoạch dự án từ Bộ thể thao Triều Tiên và Ủy ban nhân dân tỉnh Kangwon.

Ông Kim Jong-un thị sát công trình xây dựng khu trượt tuyết
Ông Kim Jong-un thị sát công trình xây dựng khu trượt tuyết

Khu trượt tuyết này hiện đang xây dựng tại con đèo Masikryong, cao hơn mực nước biển khoảng 768m, tại tỉnh Kangwon, dọc theo tuyến đường cao tốc Wonsan – Bình Nhưỡng.

“Các du khách Triều Tiên từ các tỉnh lân cận sẽ trở thành xương sống của nhu cầu trong tương lai, theo sau đó là du khách quốc tế từ các quốc gia xung quanh”, bản kế hoạch viết.

“Với việc thu phí 50 USD/người/ngày (trong vòng 250 ngày mỗi năm), Ủy ban nhân dân tỉnh Kangwon và Bộ Thế thao ước tính doanh thu thuần từ khu nghỉ dưỡng trượt tuyết là 62,5 triệu USD/năm, trong đó lợi nhuận sẽ là 43,75 triệu USD”.

Để gia tăng lợi nhuận, Triều Tiên còn có kế hoạch “đăng cai các giải đấu châu Á hoặc quốc tế, hoặc tổ chức các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp và mời các cổ động viên trượt tuyết hoặc những người yêu thích môn thể thao này tới đây”.

Dựa trên bản kế hoạch này, chính quyền dự tính sẽ “thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài tài trợ cho khu nghỉ dưỡng, bao gồm các trang thiết bị giải trí, hệ thống vận chuyển người chơi và những công nghệ vận hành chưa xác định”, NK News cho biết.

“Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong sẽ tăng tối đa hiệu quả vốn đầu tư bằng cách áp dụng các công nghệ tuần hoàn năng lượng và không ngừng phát triển chiến lược vận hành”, bản kế hoạch nhấn mạnh.

Triều Tiên quyết tâm phát triển du lịch?

Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra đó là có thực tế không khi các nhà hoạch định hy vọng sẽ có hàng nghìn người Triều Tiên tới trượt tuyết mỗi ngày với mức vé 50 USD/lượt, trong khi đó thu nhập bình quân của mỗi người dân nước này chỉ khoảng 1800 USD/năm, tức khoảng 150 USD/tháng.

Phóng viên Chris Green của trang Daily NK, một trang tin khác cũng chuyên theo dõi các vấn đề Triều Tiên cho rằng dự án này không khác nào “bánh ở trên trời”. Mục tiêu của chính quyền có lẽ chỉ là để khiến “một số người Triều Tiên nghĩ rằng đất nước họ cũng ngang hàng với Hàn Quốc và Trung Quốc”, Green nói.

Công trình xây dựng khu trượt tuyết đã bị lở đất làm hư hại
Công trình xây dựng khu trượt tuyết đã bị lở đất làm hư hại

Có thể Triều Tiên muốn đồng đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2018 với Hàn Quốc. “Tôi nghĩ rằng nỗ lực để đồng đăng cai có thể xảy ra nhưng không thực sự chân thành. Dù sao thì Masikryong cũng không thể đáp ứng tiêu chuẩn của Ủy ban Olympic quốc tế”, ông Green cho biết thêm.

Thời gian qua, việc thi công khu trượt tuyết này đã gặp không ít khó khăn. Hồi cuối tháng trước, Masikryong đã bị hư hại sau một đợt mưa lớn gây lở đất. Theo tờ Chosun của Hàn Quốc, nhiều tòa nhà đã bị chôn vùi trong đất đá sau những trận mưa lớn.

Đất đá từ các sườn đồi đã được phát quang để chuẩn bị cho việc thi công khu trượt tuyết đã đổ xuống các trang trại và nhà dân gần đó. Trong lúc người dân vất vả khắc phục hậu quả, “các binh sỹ và công nhân chỉ được huy động tới khu trượt tuyết để sửa chữa những chỗ hư hại”, tờ Daily NK cho biết.

Khu trượt tuyết “đẳng cấp thế giới” này đã luôn được truyền thông Triều Tiên quảng bá mạnh mẽ kể từ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới đây hồi tháng 6. Được miêu tả là “công trình yêu nước khổng lồ”, ông Kim muốn toàn bộ khu vực với 110 km đường trượt tuyết gồm nhiều tầng, một khách sạn, một bãi đáp trực thăng, các buồng đưa người chơi lên cao, được hoàn tất ngay cuối năm nay.

Trong đợt mưa vừa qua, công trường xây dựng khách sạn chính là một trong những tòa nhà bị hư hại bởi lở đất. Chính tầm quan trọng được gắn với khu trượt tuyết này đã làm rộ lên tin đồn Triều Tiên muốn đồng đăng cai Olympic mùa Đông 2018, sự kiện sẽ diễn ra tại Hàn Quốc.

Ngoài công trình này, chính quyền Triều Tiên còn đang đẩy mạnh phát triển 5 đặc khu du lịch khác, trong đó có khu du lịch núi Baekdu trên biên giới với Trung Quốc, núi Chilbo ở phía Đông Bắc nước này.

“Triều Tiên dường như đang xây dựng một hạ tầng kinh tế bằng cách tập trung vào các lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ và các ngành tương tự, cũng như hình thành một ngành du lịch”, Park Sang-kwon, chủ tịch của hãng xe Pyeonghwa Motors Corp của Hàn Quốc, một liên doanh đang hoạt động tại Triều Tiên khẳng định với tờ Asahi của Nhật hôm 12/8.

Hồi đầu năm, ông Kim cũng đã ra lệnh chuyển 3 sân bay do quân đội quản lý thành các sân bay dân sự hoàn toàn, nhằm tiếp đón khách du lịch quốc tế. Các sân bay này đều nằm gần Wonsan, nơi có khu trượt tuyết, núi Baekdu và núi Chilbo.

Thanh Tùng
Tổng hợp