1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Công bố chỉ số PCI năm 2006:

TPHCM bứt phá, Hà Nội tụt 26 bậc

(Dân trí) - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2006 đã chính thức được Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh (VNCI) công bố sáng nay 1/6 tại Hà Nội.

Trong khi các vị trí đứng đầu vẫn không có biến động thì các vị trí ở giữa và cuối bảng xếp hạng đã có những bước nhảy bất ngờ.

Tiến hành điều tra trên 6.300 DN địa phương của cả 64 tỉnh, thành trên cả nước, PCI 2006 được xem là điều tra doanh nghiệp lớn nhất và toàn diện nhất đối với hoạt động điều hành của chính quyền cấp tỉnh trong việc hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của DN tư nhân. Năm ngoái, chỉ số PCI đầu tiên được công bố vào tháng 5/2005 qua điều tra hơn 2.000 DN ở 42 tỉnh, thành phố.

Có thể nói, với sự tham gia của cả 64 tỉnh, thành phố và nhận được số lượng phản hồi gấp 3 lần năm ngoái, PCI 2006 mang lại một cái nhìn toàn diện hơn về những lĩnh vực như chi phí khởi sự kinh doanh, tính minh bạch, khả năng tiếp cận thông tin, thanh tra, kiểm tra, niềm tin của DN đối với hệ thống pháp luật và đào tạo lao động.

Năm nay, 3 tỉnh dẫn đầu bao gồm Bình Dương, Đà Nẵng, Vĩnh Long vẫn không đổi so với năm ngoái. Tuy nhiên, TPHCM và An Giang là những tỉnh có bước nhảy vọt: An Giang từ áp chót leo lên vị trí thứ 9, trong khi TPHCM tiến 10 bậc để leo lên vị trí thứ 7.

Ngược lại, Hà Nội và Bến Tre lại là các địa phương có chỉ số PCI giảm thê thảm: Hà Nội tụt 26 bậc, xếp vị trí thứ 40, trong khi Bến Tre bị kéo từ vị trí thứ 4 năm ngoái xuống vị trí thứ 28 năm nay.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết: "Chúng tôi hy vọng rằng PCI có thể được xem như là một cơ hội tốt để đánh giá lại môi trường kinh doanh của các địa phương và tiến hành thực hiện những cải cách cần thiết trong công tác điều hành".

Theo ông David Ray, Phó Giám đốc Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam (VNCI) thì: “PCI đã tạo ra một số tác động lan toả quan trọng trong giới truyền thông, cộng đồng DN và các nhà tài trợ. Ấn tượng nhất chính là sự phản hồi rất mạnh từ phía chính quyền địa phương, rất nhiều tỉnh đã đưa ra những cam kết và sáng kiến để cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh mình”.

Nguyễn Hiền