1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tội phạm về kinh tế vẫn diễn biến phức tạp

(Dân trí) - Tình hình an ninh kinh tế tại Hà Nội trong năm 2008 và những tháng đầu năm 2009 không xảy ra các vụ đổ vỡ kinh tế nhưng có tới 823 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, 27 đối tượng người nước ngoài vi phạm phát luật.

Theo Thượng tá Lê Duy Tiến, Trưởng phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội, tình hình an ninh kinh tế Thủ đô Hà Nội năm 2008 và các tháng đầu năm 2009 là không xảy ra các vụ đổ vỡ kinh tế, không phát hiện các vụ tham nhũng lớn.
 
Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, đã có 12 vụ, 27 đối tượng người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam được phát hiện, xử lý; hàng loạt trường hợp tiêu cực, gian lận trong lĩnh vực ngân hàng, nhà đất, chứng khoán bị phanh phui.
 
Công an TP Hà Nội đã phát hiện 823 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; trong đó có 17 vụ tham ô, 5 vụ nhận hối lộ, 9 vụ cố ý làm trái, 37 vụ lạm dụng tín nhiệm, 106 vụ lừa đảo, 17 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ, 44 vụ hàng giả, 20 vụ tiền giả, 11 vụ vi phạm về quản lý đất đai, 316 vụ buôn lậu, 72 vụ buôn bán hàng cấm.
 
Theo một cán bộ điều tra tội phạm kinh tế, nhiều đối tượng đã thay đổi phương thức thủ đoạn kinh doanh hoặc vận chuyển để nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
 
Chính vì vậy, bắt giữ được hàng nhập lậu vận chuyển trên đường hay tàng trữ trái phép, cơ quan công an cũng khó “truy” đến cùng đối tượng cầm đầu. Trong khi đó, nhiều người dân do trình độ nhận thức hạn chế hoặc cả tin, sơ hở đã bị những đối tượng này lừa đảo.
 
Ngay từ cuối năm 2008, đầu 2009, Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát và Công an các địa phương chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tác động cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới để có biện pháp ngắn và dài hạn đảm bảo an ninh kinh tế, phòng chống các loại tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
 
Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, ngoài tội phạm lừa đảo về tín dụng, ngân hàng thì tội phạm lĩnh vực chứng khoán, vàng, ngoại tệ có dấu hiệu phức tạp.
 
Phúc Hưng