1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Tôi chọn Việt Nam như một lời tri ân với đất mẹ"

Là một người rất thành công trong việc kinh doanh thực phẩm sạch ở Úc, ông Nguyễn Xuân Trinh – Tổng giám đốc Cty CP Bảo Ngọc Việt- Úc (BANUFOODS), đã có buổi trò chuyện chia sẻ thú vị với PV Dân trí về quyết định về Việt Nam đầu tư.

Thưa ông, được biết ông hiện đang là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn TLF Ex &Import PTY LTD của người Úc gốc Việt lớn nhất tại Úc, vậy tại sao ông lại chọn quay trở lại Việt Nam?
 
Tôi rời Việt Nam từ giữa thập niên 80 rồi sang Úc lập nghiệp. Những ngày đó gian khổ lắm. Cả trường mà tôi học số người Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại vừa phải đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chính vì sự khó khăn để hòa nhập cuộc sống, sinh hoạt cộng đồng ở Úc, hơn nữa cộng đồng người Việt lúc đó tại Úc còn rất trẻ - mới nên tôi quý trọng thời gian, từng đồng mình kiếm được bằng mồ hôi, công sức. Tôi không ngại đi rửa bát, bưng bê, miễn là kiếm được tiền trang trải học phí và cuộc sống sinh hoạt đắt đỏ ở xứ người, cố gắng hòa đồng một cách nhanh nhất với cộng đồng nơi tôi sinh hoạt.
 
Tôi chọn Việt Nam như một lời tri ân với đất mẹ

Anh Nguyễn Xuân Trinh, Tổng giám đốc Công ty CP Bảo Ngọc Việt - Úc chụp ảnh cùng ngài Hugh Borrowman, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Úc.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm nhiều nghề khác nhau, từ kinh doanh nhà hàng đến đầu tư xây dựng, rồi kinh doanh thực phẩm, buôn cả trái cây… Với tôi mỗi ngành nghề là một thử thách, thất bại cũng nhiều, cay đắng cũng nhiều, nhưng chính nó là bài học quý giá để tôi có thêm nhiều kinh nghiệm cho kinh doanh. Có lẽ tôi mang dòng máu người Việt vốn chịu khó, cần cù, nên từ từ mọi khó khăn cũng qua đi. Dần dần tôi cũng có được chỗ đứng cho riêng mình, ví như bạn biết đây, công ty của chúng tôi hiện giờ cung cấp đến 70% sản lượng cà chua cho nước Úc, cho thấy sản phẩm của chúng tôi được mọi người tin dùng như thế nào, với những tiêu chuẩn khắt khe của ngành thực phẩm Úc.

Khi đã có chỗ đứng trên thị trường, chúng tôi mở rộng kinh doanh sang nhiều nước: Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông thị trường Bắc Âu, thị trường Bắc Mỹ. Chỉ khoảng hơn 2 năm trở lại đây chúng tôi bắt đầu đầu tư vào Việt Nam, dù đã có những bước tìm hiểu, thăm dò thị trường Việt Nam đã cách đây gần 8 năm rồi.

Tôi đầu tư về Việt Nam cũng trên nhiều lĩnh vực, tập trung nhất vẫn là đầu tư lĩnh vực sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho những đối tượng bị đái tháo đường, cai nghiện, HIV… Ngoài ra chúng tôi còn nhập khẩu thực phẩm sạch của Úc sang Việt Nam, đặc biệt là nhập khẩu thịt bò, thịt cừu, kanguru, sữa, mỹ phẩm. Tôi hi vọng đây sẽ là một kênh cung cấp thực phẩm tươi, sạch, tin cậy để người tiêu dùng lựa chọn.
 
Tôi chọn Việt Nam như một lời tri ân với đất mẹ
Ông Nguyễn Xuân Trinh lên trao quà tặng cho các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng mỗi suất quà trị giá gần 3 triệu đồng trong cuộc hội thảo xét ngiệm tư vấn " Phòng chống bệnh đái tháo đường toàn quốc" tổ chức tại Quận Bắc Từ Liêm ngày 24/05 vừa qua. Mỗi cuộc hội thảo tư vấn miễn phí này trị giá lên tới vài trăm triệu đồng.

Lịch hội thảo tư vấn miễn phí "Phòng bệnh Đái tháo đường" do Công ty CP Bảo Ngọc Việt - Úc tổ chức trong thời gian tới:

 

+ Ngày 7/6/2014 tại Quận Thanh Xuân

 

+ Ngày 21/6/2014tại huyện Ba Vì

 

+ Ngày 5/7/2014tại huyện Quốc Oai

 

+ Ngày 12/7/2014tại huyện Phú Xuyên

 

Quận Cầu Giấy và tiếp tục các quận còn lại trong nội thành HN sẽ triển khai hết trong năm nay.

Về Việt Nam, ngoài đầu tư kinh doanh, điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là thực hiện được nhiều hoạt động từ thiện, tư vấn sức khỏe có ý nghĩa cho đồng bào của mình, đặc biệt riêng trên địa bàn của 29 Quận – huyện TP Hà Nội được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, Sở lao động &TBXH, sở Y tế và các cơ quan ban ngành, trong đó có Thứ Trưởng Bộ Y Tế là bà Nguyễn Thị Xuyên rất quan tâm và ủng hộ chúng tôi tổ chức chương trình “ Phòng chống bệnh đái tháo đường Quốc gia” Xét nghiệm – kiểm tra đường huyết miễn phí, tư vấn  kiến thức phòng và tránh bệnh cho cộng đồng, trao quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với đất nước, những người nghèo.  

Với nguồn vốn và công nghệ 100% từ Úc chúng tôi tập trung vào 2 dòng sản phẩm chủ đạo đó là: INSUVITA và VITAESTRA, (đây là 2 sản phẩm mà chúng tôi rất tâm huyết và nghiên cứu rất chặt chẽ nhiều năm tại Úc trước khi đưa về sản xuất tại Việt Nam.) Chúng tôi sẽ từng bước triển khai diện rộng trên toàn quốc để phục vụ nhân dân.

Đặc biệt đồng hành cùng chúng tôi có các ca sỹ, nghệ sỹ ( NS hài Quang Tèo ), mang đến cho bà con những giây phút thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc, ngoài ra còn có các giáo sư tiến sỹ đầu ngành chuyên khoa về Đái tháo đường tư vấn về cách phòng tránh bệnh giúp cộng đồng hiểu hơn về bệnh đái tháo đường đang ngày một gia tăng ở nước ta. 

Ngày 24/5 vừa qua tại UBND Quận Bắc Từ Liêm chúng tôi đã tổ chức thành công xét nghiệm cho gần 500 hộ gia đình chính sách, người có công, bà mẹ việt nam anh hùng và phát hiện ra được rất nhiều người bị mắc bệnh đái tháo đường, đồng thời chúng tôi đã cung cấp các sản phẩm hỗ trợ cho các đối tượng mắc bệnh với mong muốn được sẻ chia bằng tất cả tấm lòng.

Như ông có chia sẻ, hơn 2 năm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, công ty của ông chưa có sinh lãi mà chỉ đang giai đoạn đầu tư vốn. Tình hình bất ổn giữa Việt Nam với Trung Quốc trong những ngày qua có làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty ?

Tôi phải nhắc lại một lần nữa, dòng máu Việt Nam chảy trong cơ thể tôi, vì vậy được cống hiến và giúp đỡ cho cộng đồng người việt là ước nguyện mà thân phụ cũng như bản thân tôi luôn ao ước. Hơn nữa tôi tin vào cơ chế, chính sách hỗ trợ rất mở của nhà nước cho chúng tôi, đồng thời nhân công lao động của Việt Nam rất dồi dào, chịu khó… Nếu làm bằng cái tâm cộng với sự hợp lý và uy tín thì tôi luôn tin tưởng vào thị trường Việt Nam.
 
Tôi chọn Việt Nam như một lời tri ân với đất mẹ

Bà Nguyễn Thị Nga (thứ 2 bên trái), vợ của doanh nhân thành đạt Nguyễn Xuân Trinh trao 10 triệu đồng đến chương trình "Tiếp sức ngư dân bám biển" do báo Dân trí phát động. Từ nhiều năm qua, hai vợ chồng đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa trên khắp đất nước Việt Nam

Một sự thật mà cả thế giới này đều biết: Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam và thật hạnh phúc là tôi được chia sẻ một chút tình cảm nhỏ của mình với Báo điện tử Dân trí trong chương trình hết sức ý nghĩa “Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển”. Tôi cũng như những người Việt Nam khác trên khắp thế giới đều cảm nhận sự thiêng liêng của việc gìn giữ từng tấc trời, tấc biển mà biết bao thế hệ cha ông hi sinh máu xương để giành lấy độc lập, đổi lấy cái giá trị của hòa bình, vẹn toàn lãnh thổ.

Nếu được nói một điều làm ông cảm thấy hạnh phúc khi trở về Việt Nam “làm ăn” và “cống hiến” cho quê hương, ông sẽ nói gì ?

Có lẽ tôi sẽ dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho bà xã của tôi. Tôi gặp và làm quen cô ấy khi trở về Việt Nam để tìm hiểu thị trường trước khi đầu tư kinh doanh. Cô ấy cũng là một doanh nhân trẻ và rất giỏi giang. Nhưng có điều hai vợ chống tôi hiểu nhau, có cùng chí hướng với nhau là rất thích tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân ái, đấy cũng chính là môi trường giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Chứng kiến những tâm huyết của cô ấy làm để giúp đỡ mọi người, tôi rất cảm động. Chính những việc làm của cô ấy giúp tôi có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục duy trì đầu tư – phát triển tại Việt Nam, đẩy mạnh công tác an sinh cộng đồng. Hai vợ chồng tôi đã đi rất nhiều nơi trên đất nước Việt Nam để làm từ thiện, đầu tư rất nhiều tiền cho các hoạt động nhân ái đầy tính nhân văn nhưng có lẽ tôi sẽ không nói thêm nhiều về điều này vì tôi nghĩ làm từ thiện bằng cái tâm thì không cần phải khoe, đúng không nhỉ. Mọi người trở nên hạnh phúc thì bản thân hai vợ chồng tôi cũng vậy. Với tôi, về Việt Nam cũng như là một sự cống hiến, báo ơn trên quê cha đất tổ.

Xin cảm ơn ông!
 
TN (thực hiện)
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước