Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (ViPEL 2025)
(Dân trí) - Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) tập trung mục tiêu tập hợp lực lượng doanh nghiệp nhiều ngành, nhiều quy mô để xây dựng và hiện thực hóa tinh thần “Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”.
Tại Kết luận số 436, Thủ tướng yêu cầu Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam" bảo đảm thực chất, hiệu quả; đồng thời nghiên cứu hình thành quỹ phát triển kinh tế tư nhân. Thủ tướng cũng lưu ý tăng cường thông tin về những điển hình doanh nghiệp tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt; tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc, xứng đáng.

Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) được thành lập và đi vào vận hành từ đầu tháng 9/2025 bởi Ban IV cùng các doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho nhiều ngành kinh tế lớn trong cả nước.
Mô hình này tập trung mục tiêu tập hợp lực lượng doanh nghiệp nhiều ngành, nhiều quy mô để xây dựng và hiện thực hóa tinh thần “Công- tư đồng kiến quốc”, cùng hướng đến một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân dự kiến là cầu nối quan trọng để gắn kết sức mạnh cộng đồng, thúc đẩy hiện thực hóa “bộ tứ trụ cột” nghị quyết: Nghị quyết 57 về đột phá, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và đặc biệt là Nghị quyết 68về phát triển kinh tế tư nhân.
Mô hình sẽ gồm 2 cấu trúc lớn. Thứ nhất là các ủy ban và nhóm công tác hoạt động quanh năm nhằm thúc đẩy đóng góp thực chất của doanh nghiệp tư nhân trong các ngành, lĩnh vực; liên tục, trực tiếp phản ánh hiện trạng, đề xuất cơ chế, chính sách, cơ hội phát triển cho doanh nghiệp.
Thứ hai, chương trình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” là cuộc đối thoại công - tư cấp cao được tổ chức thường niên để giải quyết vấn đề chung, công - tư cùng nhìn, cùng đánh giá toàn cảnh phát triển kinh tế tư nhân; trao đổi, đề xuất những chiến lược và xác lập những mô hình đột phá về bài toán phát triển kinh tế đất nước; phát hiện và vinh danh “Doanh nghiệp dân tộc - Doanh nhân kiến quốc - Địa phương kiến tạo”.
Chương trình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025”
Với chủ đề “Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”, ViPEL 2025 hướng đến mục tiêu chung là tăng trưởng hai con số với cơ chế và phương thức hợp tác mới: Công - tư cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm.
Chương trình đề xuất và thảo luận danh mục dự án trọng tâm ở 3 cấp: cấp quốc gia, cấp địa phương và cấp cơ sở. Trong đó, khu vực tư nhân cam kết đóng góp nguồn lực tài chính, công nghệ và kỹ thuật, năng lực vận hành, nhân sự chất lượng cao, giám sát thực thi để đảm bảo tiến độ. Khu vực công sẽ đóng góp khung pháp lý và chính sách, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế đảm bảo thực thi.
Toàn bộ hoạt động này sẽ được thực hiện với cơ chế giám sát minh bạch, thường xuyên, mở ra cách làm mới, tư duy mới, tìm ra hình mẫu điển hình trong cơ chế công - tư phối hợp.
ViPEL 2025 có cấu trúc gồm Hội đồng điều hành và 4 ủy ban chuyên môn, bao gồm: Ủy ban 1 về công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo; Ủy ban 2 về phát triển hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh quốc gia; Ủy ban 3 về công nghiệp chế tạo; Ủy ban 4 về phát triển nguồn lực, dịch vụ.





Sau các vòng làm việc cấp ủy ban, các sáng kiến về cơ chế và phương thức hợp tác mới, nơi “công - tư cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm” đã được định hình; đồng thời, các hành động nhanh để đóng góp ngay vào mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước cũng đã được các doanh nghiệp, hiệp hội thảo luận, nhận diện để đề xuất vận hành gắn với các cơ chế mới.
Chương trình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” lần thứ I với hai phần: Phiên làm việc giữa các ủy ban và các bộ, địa phương; Phiên toàn cảnh giữa các khu vực kinh tế tư nhân và Chính phủ sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
Chương trình sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng và Chính phủ, hội đồng điều hành, ban Thư ký chuyên môn, lãnh đạo và thành viên các ủy ban cùng đông đảo khách mời công - tư, quốc tế, báo chí.
Sau chương trình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” diễn ra vào tháng 10, 4 ủy ban và các nhóm công tác thuộc mô hình tiếp tục các hoạt động thiết kế chính sách, giải pháp mang tính thường niên, xuyên suốt để cùng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương thực hiện “Công- tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng” như mục tiêu đề ra.