1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lâm Đồng:

Tiêu hủy hơn 10 tấn mứt bẩn có xuất xứ từ Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 23/1, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành tiêu hủy hơn 10 tấn mứt các loại có xuất xứ từ Trung Quốc mà trước đó đơn vị đã phát hiện và thu giữ.

Lô mứt trên do ông Nguyễn Văn Toàn (40 tuổi, ngụ TPHCM), nhập về từ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn chứng từ. Ông Toàn thuê căn nhà trên đường Ngô Thì Sỹ (TP Đà Lạt) làm điểm tập kết, sau đó phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại chợ Đà Lạt.

Đây là số mứt không có chứng từ nguồn gốc, đã chảy nước và bối mùi hôi thối bị Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện và thu giữ vào ngày 10/1.

Tiêu hủy hơn 10 tấn mứt bẩn có xuất xứ từ Trung Quốc - 1
Lô mứt bẩn có xuất xứ từ Trung Quốc bị Công an Lâm Đồng thu giữ trước đó đã bị tiêu hủy
Lô mứt bẩn có xuất xứ từ Trung Quốc bị Công an Lâm Đồng thu giữ trước đó đã bị tiêu hủy

Được biết, số hàng trên gồm: khoai, chuối, hồng đào, đào xanh, mơ, mận… với nhiều bao hàng bị chảy nước, có mùi hôi thối. Nếu không phát hiện kịp thời, số mứt này nhiều khả năng sẽ được biến hóa thành đặc sản Đà Lạt tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán này.

Theo cơ quan chức năng Lâm Đồng, đợt tiêu hủy này là lô hàng mứt xuất xứ từ Trung Quốc có số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Lâm Đồng.

Minh Anh