1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tiếp tục đấu thầu bán 26.000 lượng vàng

(Dân trí) - Vào 9h30 sáng mai 26/7, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đầu thầu vàng phiên thứ 47 để chào bán 26.000 lượng vàng SJC. Khối lượng vàng tối đa mà mỗi thành viên được phép đặt thầu là 3.000 lượng.

Đã cung ứng ra thị trường trên 1,2 triệu lượng vàng qua 46 phiên đấu thầu
Đã cung ứng ra thị trường trên 1,2 triệu lượng vàng qua 46 phiên đấu thầu (ảnh: AH).

 
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, vào 9h30 sáng mai 26/7, tại Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước sẽ diễn ra phiên đấu thầu vàng thứ 47. Khối lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước chào bán cho phiên này vẫn là 26.000 lượng vàng, với mức giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 38,2 triệu đồng/lượng.

Cũng như phiên đấu thầu vàng thứ 46, Ngân hàng Nhà nước đã thu hẹp khối lượng vàng tối đa mà mỗi thành viên được phép đặt thầu về mức 3.000 lượng, thay cho mức 5.000 lượng trước đây. Khối lượng vàng miếng tối thiểu mà mỗi thành viên được phép đặt thầu vẫn là 1.000 lượng.

Để lá phiếu bỏ thầu hợp lệ, mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá không thấp hơn giá sàn mà Ngân hàng Nhà nước công bố trước phiên đấu thầu.

Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính từ ngày 28/3/2013 đến 24/7/2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 46 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.245.400 lượng trên tổng số 1.348.000 lượng chào thầu.

Dù đã có một khối lượng vàng lớn được cung ứng ra thị trường nhưng nhu cầu về vàng vẫn lớn, đây được xem là nguyên nhân khiến khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới chưa thể thu hẹp như kỳ vọng, mà vẫn dao động quanh mức 4,5 triệu đồng/lượng - 5 triệu đồng/lượng. Đây cũng chính là lý do khiến Ngân hàng Nhà nước liên tiếp tổ chức các phiên đấu thầu vàng trong thời gian gần đây.

An Hạ