1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tiền trả nợ công vượt 25% tổng thu ngân sách năm nay

(Dân trí) - Theo TS Trần Đình Thiên, nghĩa vụ trả nợ tăng nhanh sẽ khiến tổng trả nợ công vượt qua "vạch đỏ" 25% thu ngân sách nhà nước trong năm 2014 và vượt 30% trong những năm tiếp theo.

Trả nợ công sẽ vượt qua vạch đỏ trong năm nay

PGS. TS Trần Đình Thiên cho rằng, quan niệm chưa rõ ràng dẫn đến không đánh giá đúng và hết nguy cơ của nợ công

 

Diễn đàn kinh tế mùa Xuân 2014 với chủ đề "Động lực phát triển mới từ cải cách thể chế" đã khai mạc sáng nay tại Quảng Ninh và sẽ diễn ra trong 2 ngày 28, 29/4.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Tại phần trình bày của PGS. TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, nội dung nợ công và nợ xấu được được nhiều lần đề cập. Theo vị chuyên gia này, nợ xấu và nợ công là 2 vấn đề lớn nhưng được coi là một nút thắt và đây là cản trở lớn nhất của sự phục hồi nền kinh tế.

 

Điểm đầu tiên mà công Thiên lưu ý, quan niệm chưa rõ ràng dẫn đến không đánh giá đúng và hết nguy cơ của nợ công. Số liệu về nợ xấu và nợ công theo vị chuyên gia này có thể khác nhau, nhưng ở Việt Nam, sự sai số là quá lớn.

 

Theo đó, con số nợ công được công bố là 55,7% GDP, tỷ lệ an toàn so với mức 65% theo quy định. Sự "an toàn" đó chứa đựng nguy cơ ảo tưởng về mức độ an toàn của sự rủi ro. Nguyên nhân là nếu tính cả nợ doanh nghiệp Nhà nước nước không được Chính phủ bảo lãnh và nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ công của Việt Nam lên tới gần (hoặc hơn) 100% GDP.

 

Đồng thời, nguy cơ nợ công của Việt Nam nằm ở tốc độ tăng nợ (tăng nhanh hơn tốc độ tăng GDP) và cơ cấu nợ (tỷ lệ nợ ngắn hạn lớn và áp lực trả nợ tăng). Trong khi đó, năng lực trả nợ của Chính phủ giảm do nền kinh tế suy yếu dẫn đến việc thậm chí vay để nợ.

 

Ông Thiên dẫn số liệu tổng trả nợ của chính phủ trong 5 năm từ 2010 tới 2014, với con số tăng dần và lên tới gần 209 nghìn tỷ đồng vào năm nay. Nghĩa vụ trả nợ tăng nhanh sẽ vượt qua "vạch đỏ" 25% thu ngân sách Nhà nước trong năm 2014 và vượt 30% trong những năm tiếp theo.

 

Để giải tỏa nguy cơ nợ công, PGS. TS Trần Đình Thiên kiến nghị tiếp cận xử lý hệ thống luật liên quan đến đầu tư công và doanh nghiệp nhà nước theo cách đồng thời sửa 6 đạo luật (Luật ngân sách, luật doanh nghệp, luật đầu tư công , luật xây dựng...) trong một thời gian ngắn, theo quy trình đặc biệt (tình huống khẩn cấp, tập trung làm nhanh để quốc hội thông qua trong vòng 6 tháng).

 

Đồng thời, đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa nhưng không theo logic phong trào như việc mỗi ngày cổ phần hóa 1 doanh nghiệp mà theo logic "cưỡng bức cải cách có điều kiện"

 

Với Luật ngân sách, chú trọng áp dụng triệt để nguyên tác "ràng buộc cứng" và phân cấp ngân sách theo hướng tăng tính độc lập của Ngân sách Trung ương và địa phương.

 

 Theo kế hoạch vay và trả nợ năm 2014 được Chính phủ phê duyệt, kế hoạch vay của Chính phủ năm 2014 bao gồm vay trong nước 367.000 tỷ đồng, trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước 197.000 tỷ đồng; phát hành trái phiếu cho đầu tư 100.000 tỷ đồng và đảo nợ khoảng 70.000 tỷ đồng.

 

Năm nay, Chính phủ sẽ dành gần 209 nghìn tỷ đồng để trả nợ, bao gồm trả 160 nghìn tỷ đồng nợ trong nước, trong đó, phần chi trả nợ trực tiếp từ nguồn ngân sách nhà nước là 92 nghìn tỷ đồng và thực hiện vay mới để đảo một phần nghĩa vụ nợ đến hạn; trả nợ nước ngoài 49 nghìn tỷ đồng.

 

Lam Thanh
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước