1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tiền nhiều như VNPT: Mang 54.300 tỷ đồng gửi ngân hàng

Khổng Chiêm

(Dân trí) - VNPT có tiền gửi ngân hàng nhiều hơn các doanh nghiệp lớn khác như Sabeco, ACV hay Hòa Phát.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán.

Điểm đáng chú ý nhất là tập đoàn này có khoảng 54.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn khoảng 3-12 tháng. Số tiền này tương ứng 53% tổng tài sản doanh nghiệp.

Lượng tiền gửi của VNPT đã "vượt mặt" một số ông lớn khác như Sabeco (23.500 tỷ đồng), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, 32.994 tỷ đồng) hay Hòa Phát (34.592 tỷ đồng). Nhờ tiền nhàn rỗi lớn, VNPT ghi nhận 2.645 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Trong năm 2022, VNPT đạt doanh thu thuần 51.888 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với năm trước. Phần lớn doanh thu đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ (74%) và dịch vụ viễn thông trả trước (24%).

Công ty có ghi nhận lãi từ thanh lý nhượng bán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ hơn 1.286 tỷ đồng. Khoản thu nhập này cùng lãi tiền gửi đã góp phần gia tăng lợi nhuận sau thuế cả năm, đạt 5.412 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước.

VNPT có nợ vay tài chính thấp. Vay nợ tài chính cả năm là hơn 1.929 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu chỉ 0,03 lần. Tuy nhiên, công ty có tổng nợ phải trả là 30.533 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản trả người bán ngắn hạn, trả người lao động, quỹ khen thưởng phúc lợi....

VNPT là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2006. Tập đoàn được chuyển đổi hình thức doanh nghiệp thành công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu vào năm 2010. Sau đó, VNPT đã thực hiện tái cơ cấu tổ chức.

Hoạt động chính của doanh nghiệp là kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin…