1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đồng Tháp:

Thủy sản được mùa được giá, nông dân phấn khởi đón Tết

(Dân trí) - Tôi đã bán được 4 tấn tôm với giá bình quân 220.000đ/kg cao hơn năm rồi 20.000đ/kg và khoảng nửa tháng nữa là thu hoạch dứt điểm khoảng 3 tấn tôm còn lại, trừ chi phí cũng còn lời được 200 triệu đồng”, ông Nguyễn Văn Minh, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết.

Suốt 8 năm qua (2006 - 2014), ông Nguyễn Văn Minh xã viên Hợp tác xã Tôm càng xanh Phú Long, xã Phú Thành B đã mạnh dạn chuyển đổi 6 ha đất ruộng sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm càng xanh, góp phần nâng cao nguồn thu nhập cho gia đình. Với 6 ha mặt nước ruộng nuôi tôm càng xanh, mỗi năm ông Minh khoản lãi từ 200 - 600 triệu đồng! Năm 2014 này, ông Minh thả nuôi 9 ha (tăng 3 ha so năm trước) và đã thu hoạch được trên 4 tấn tôm càng xanh, bán giá bình quân 220.000đ/kg.

Ông Minh cho biết: Năm nay, mực nước lũ về hơi nhỏ hơn so với năm rồi, chi phí mình bơm, xử lý hơi tốn kém hơn những năm trước, nhưng tôm vẫn đang phát triển tốt. Cả tháng nay, nhờ có Công ty Thủy sản 4 đến đặt trạm thu mua tại vùng dự án nuôi tôm càng xanh này với giá cao nên người nuôi phấn khởi lắm. Tôi đã bán được 4 tấn tôm, với giá bình quân 220.000đ/kg cao hơn năm rồi 20.000đ/kg và khoảng nửa tháng nữa là thu hoạch dứt điểm khoảng 3 tấn tôm còn lại, trừ tất cả chi phí cũng còn lời được 200 triệu đồng. Ăn Tết vui vẻ, thoải mái

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 
 
Gia đình anh Lê Văn La ở xã An Long, huyện Tam Nông thả 3.500 con lươn giống ươm nuôi trong 7 cái hồ xi măng cạnh nhà. Cuối tháng 12/2014, anh La tát bồn và thu hoạch được tổng sản lượng trên 1,4 tấn lươn thương phẩm, bán giá 150.000đồng/kg, thu nhập trên 250 triệu đồng. Trừ chi phí đầu tư và công chăm sóc, anh La còn lãi hơn 60 triệu đồng.
Anh La phấn khởi bày tỏ: “Lươn năm nay bán có giá lắm! Theo như bình thường bán có 110.000 - 125.000đ/kg, nhưng bây giờ lái mua dao động 150.000đ/kg. Trung bình 1 tấn lươn thương phẩm lời trên 30 triệu đồng. Chắc có lẽ là khá hơn mấy năm trước, có tiền ăn tết vui hơn, khá hơn…”
 
Theo đa số người nuôi cá lóc ở xã Phú Thọ cho biết: Trong khi dịch bệnh trên đàn gia súc-gia cầm diễn biến phức tạp, thì  sản phẩm thủy sản đang được người tiêu dùng quan tâm nên việc tiêu thụ dễ dàng, giá bán tăng. Với giá bán như hiện nay, trung bình 1 tấn cá lóc thương phẩm, người nuôi sẽ có lãi trên dưới 8 triệu đồng; người nuôi tôm càng xanh, lươn và cá tra cũng có lãi…

Không chỉ mô hình nuôi tôm mà các mô hình nuôi lươn, cá lóc... cũng trúng mùa, được giá
Không chỉ mô hình nuôi tôm mà các mô hình nuôi lươn, cá lóc... cũng trúng mùa, được giá.

Toàn huyện Tam Nông (Đồng Tháp) hiện có hàng trăm hộ nông dân tận dụng diện tích mặt nước ao hầm, lồng bè, ruộng để nuôi thủy sản, với khoảng 1.000 hecta. Trong đó, có 82 hộ thả nuôi 602,9 hecta tôm càng xanh, nhiều hộ nuôi trên 485 hecta cá tra, 44,7 hecta nuôi cá lóc và hơn 65,5 hecta nuôi cá rô đồng, cá rô phi, cá hường, cá trê các loại; 25 bè nuôi cá basa, cá he, trắm cỏ, 175 cái mùng, vèo và hàng trăm hồ xi măng, bễ lót bạt nuôi lươn, ếch, cá, rắn các loại.
 
Tính đến ngày 30/12/2014, nông dân huyện Tam Nông đã thu hoạch được 4.821 tấn cá lóc và hơn 281.000 tấn cá tra, 123,8 tấn ếch, 7,5 tấn lươn, trên 738 tấn tôm càng xanh và hơn 1.225 tấn cá các loại.
 
Nhiều thương lái ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đến tận nơi thu mua cá lóc cỡ 0,5 - 0,8kg/con với giá dao động 35.000đ - 38.000đ/kg (tăng hơn tuần trước 2.000đ/kg), giá cá tra thương phẩm từ 24.000đ - 24.500đ/kg (tăng 1.000đ/kg), giá lươn kích cỡ 200 - 300gram/con bán trên-dưới 150.000đ/kg (tăng 3.000đ/kg), giá tôm loại I là 260.000đ/kg (1 con từ 100gram trở lên), loại II là 210.000đ/kg (1 con từ 70-99gram) và loại III là 180.000 đ/kg (1 con từ 35 - 69gram)…
 

Nguyễn Hành – Trọng Trung

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”