1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu dừng hoạt động xổ số từ ngày 1/4

(Dân trí) - Thủ tướng vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính dừng hoạt động phát hành xổ số kiến thiết trên khắp cả nước trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương diễn ra vào sáng nay 29/3.

Thủ tướng yêu cầu dừng hoạt động xổ số từ ngày 1/4 - 1

Thủ tướng yêu cầu dừng mọi hoạt động xổ số từ ngày 1/4 do lo ngại hình thức này rủi ro lây nhiễm khó kiểm soát

Trước đó, Bộ Tài chính đã đề nghị dừng hoạt động của các casino, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết theo chỉ đạo liên quan đến việc tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không cần thiết.

Sở dĩ Bộ Tài chính có kiến nghị trên bởi việc tập trung mua xổ số tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Hiện hình thức phát hành vé số chủ yếu là đưa đến các đại lý các cấp và các cá nhân bán lẻ. Rủi ro nguồn lây nhiễm cho các đối tượng này rất cao vì tiếp xúc nhiều người và rất khó kiểm soát.

Tại Việt Nam, có hai loại xổ số gồm: xổ số thường, được tách theo quy mô cấp tỉnh và xổ số Vietlott. Bộ Tài chính quản lý các công ty xổ số cấp tỉnh, và các công ty xổ số này thực hiện quay xổ số và trả thưởng cho người trúng.

Ngoài tên gọi xổ số, hiện có một loại khác ăn theo là lô đề, đây là loại xổ số không chính thức, lấy kết quả của giải độc đắc xổ số thường làm kết quả trả thưởng.

An Linh