1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thủ tướng: Đã xử lý 52 lãnh đạo do tham nhũng

(Dân trí) - Trong 3 năm, qua thanh tra đã phát hiện 319 vụ việc với 517 cá nhân có hành vi liên quan đến tham nhũng; chuyển cơ quan điều ra 111 vụ và 235 cá nhân; xử lý trách nhiệm 52 người đứng đầu.

Quang cảnh tại Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam (VDPF).
Quang cảnh tại Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam (VDPF).

Tham gia phát biểu tại Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) diễn ra sáng nay (5/12), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho hay, giai đoạn 2011-2013, công tác này đã được đẩy mạnh với nhiều kinh nghiệm qua tổng kết thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và công khai kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Trong 3 năm, qua thanh tra đã phát hiện 319 vụ việc với 517 cá nhân có hành vi liên quan đến tham nhũng. Cụ thể, kiến nghị thu hồi 485,5 tỷ đồng và đã thu được 139 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 17 tập thể và 218 cá nhân. Đã chuyển cơ quan điều ra 111 vụ và 235 cá nhân; xử lý trách nhiệm 52 người đứng đầu.

Bước sang năm 2014-2015, Thủ tướng tuyên bố sẽ thực hiện nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời, đề cao tính minh bạch, công khai, trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách về phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý phù hợp tại cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại vượt cấp…

Năm 2014-2015 xử lý 100.000 - 150.000 tỷ đồng nợ xấu

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng cho biết, trong giai đoạn từ 2011-2013, Việt Nam đã thực hiện tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém.

Cụ thể, trong năm 2012 và 9 tháng đầu năm 2013, đã giảm 5 tổ chức tín dụng thông qua sáp nhập, hợp nhất, giải thể; rút giấy phép 3 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bên cạnh việc cổ phần hóa 4 ngân hàng thương mại nhà nước.

Giai đoạn này, Việt Nam cũng đã kiềm chế được gia tăng nợ xấu, dự kiến đến hết năm 2013, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) xử xý được 30.000-35.000 tỷ đồng nợ xấu.

Theo cập nhật đến hết 8 tháng đầu năm, tốc độ tăng nợ xấu bình quân của cả nước ở mức 2,52%/tháng, đã giảm đáng kể so với tốc độ tăng bình quân 3,91%/tháng của cùng kỳ năm 2012.

Thủ tướng cho biết, trong năm 2014-2015, Việt Nam sẽ thực hiện tái cơ cấu toàn diện các TCTD, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, tiếp tục cổ phần hóa các ngân hàng thương mại quốc doanh.

Song song với là tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, bảo đảm an toàn hệ thống. Đặc biệt là, sẽ xử lý có hiệu quả tình trạng sở hữu chéo, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty VAMC, năm 2014 xử lý 100.000-150.000 tỷ đồng nợ xấu.

Sẽ bán tiếp cổ phần của 4/5 NHTM đã cổ phần hóa

Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Thủ tướng cho biết, vừa qua, Chính phủ đã tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt và cung ứng các dịch vụ công thiết yếu.

Tới nay, Chính phủ, các Bộ, địa phương đã phê duyệt các đề án tái cơ cấu của 68 tập đoàn, tổng công ty nhà nước (trong đó, Thủ tướng phê duyệt 19/21 đề án).

Ngoài ra, đã dừng thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế đối với 2 tập đoàn trong ngành xây dựng, chuyển đổi Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) thành Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Qua đó, hiệu quả hoạt động của DNNN có bước được cải thiện. Theo thông tin được Thủ tướng cập nhật, đã có khoảng 80% DNNN hoạt động có lãi. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2010 và 2011 đều đạt trên 18%, năm 2012 đạt 17,4%. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu dưới 2 lần, nằm trong giới hạn cho phép. Khối DNNN cũng đã đóng góp trên 33% cho GDP.

Với việc đẩy mạnh cổ phần hóa, số lượng DNNN đã được thu hẹp lại từ con số 12.000 đơn vị thời điểm đầu những năm 1990, đến nay chỉ còn hơn 1.000 doanh nghiệp (không kể 249 nông lâm trường quốc doanh).

Có một điểm đáng chú ý là, theo khẳng định của Thủ tướng, sắp tới, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành sẽ được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, đồng thời nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh.

Đến 2014-2015, chấm dứt tình trạng đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính; thực hiện cổ phần hóa khoảng 500 DNNN, trong đó cổ phần hóa 1/8 tập đoàn kinh tế, 5/10 tổng công ty 91 và hầu hết tổng công ty 90 (trong tổng cộng 87 tổng công ty) và bán tiếp cổ phần 4/5 ngân hàng thương mại đã cổ phần hóa, tạo đà cho việc hoàn thành cổ phần hóa vào 2020.

Bích Diệp
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước