Thứ trưởng nói về ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại toàn cầu với Việt Nam
(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương vừa thông tin nhanh về ảnh hưởng của chiến tranh thương mại toàn cầu đối với Việt Nam.
Tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1 diễn ra chiều nay (ngày 5/2), Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, xuất khẩu Việt Nam năm nay có thể gặp thách thức tương đối lớn do chính sách bảo hộ và đánh thuế của Mỹ với các đối tác thương mại.
Lãnh đạo Bộ này đề nghị các bộ, ngành, địa phương và liên hiệp hội, doanh nghiệp nắm chắc tình hình, phân tích kỹ lưỡng khó khăn của thương mại thế giới để chủ động trước các thách thức.
Ông Phương nêu, sáng nay, Bộ KH&ĐT cũng đã báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính về động lực tăng trưởng từ xuất khẩu. Thủ tướng nhận định rằng nhận định tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất khó lường, tác động trực tiếp tới nước ta, nhất là tới xuất khẩu, sản xuất kinh doanh, kinh tế vĩ mô.
Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các đại biểu dự báo, phân tích thật sát tình hình tháng 2 và thời gian tới, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề nổi lên, như khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới, nếu có sẽ làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, thu hẹp các thị trường xuất khẩu.
Từ đó, Thủ tướng lưu ý các cơ quan đề xuất giải pháp để phản ứng nhanh nhạy, kịp thời, không bị động, bất ngờ, không để lỡ thời cơ và giữ đà, giữ nhịp, giữ khí thế đang có để tiếp tục phát triển.
Về tăng trưởng nền kinh tế, theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương, Trung ương vừa có Nghị quyết về tăng trưởng GDP năm nay phấn đấu đạt 8% nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu lớn của cả giai đoạn 5 năm (2020-2025); đồng thời tạo bản lề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trên 10% từ năm 2026 trở đi.
Lãnh đạo Bộ KH&ĐT khẳng định, các chỉ tiêu, giải pháp để thực hiện tăng trưởng trên 8% đã được cụ thể hóa trong các chính sách, Nghị quyết của Chính phủ thời gian qua. "Đối với mục tiêu tăng trưởng từ 8%, ngoài sự quyết tâm thì mỗi địa phương, mỗi bộ ngành, mỗi người phải một người làm việc bằng hai", ông Phương nhấn mạnh.
Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, Bộ KH&ĐT đã tham mưu một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính.
Thứ trưởng Phương nhấn mạnh việc phải hoàn thiện thể chế pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế đối với các dự án đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh.
Đầu tư ở khối doanh nghiệp Nhà nước cũng cần phải có sự sắp xếp để giúp các doanh nghiệp có không gian phát triển, nhằm thúc đẩy đầu tư ở khối này. Đặc biệt là ở các doanh nghiệp đầu đàn, cần có các dự án đủ lớn có vai trò dẫn dắt nền kinh tế.
Ngoài ra, Thứ trưởng Phương cho biết, Việt Nam đang có vị thế rất tốt trong bản đồ công nghệ thế giới, đây là một động lực tốt để chúng ta có thể tạo ra bước ngoặt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Theo ông, để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 5 năm tiếp theo thì khoa học - công nghệ đóng vai trò là nguồn lực mới, tiềm năng tạo ra đột phá từ lĩnh vực này là vô cùng lớn.
Tại họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cũng khẳng định rằng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác, bám sát các mục tiêu đề ra.