1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Thu giữ hàng nghìn sản phẩm thời trang "nhái" thương hiệu nổi tiếng

(Dân trí) - Hàng nghìn sản phẩm làm “nhái” các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới vừa bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ tại khu vực phố cổ Hà Nội.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh thời trang trong sáng nay (10/12)

Ngày 10/12, ông Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng đội quản lý thị trường số 14 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, thực hiện chuyên đề về kiểm tra hàng giả, hàng nhái trên các tuyến phố trọng điểm của Hà Nội, đơn vị này vừa phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh ở phố cổ Hà Nội bán hàng nhái thương hiệu nổi tiếng.

Theo đó, khi tiến hành kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh hàng thời trang, dệt may trên tuyến phố Hàng Đào. Tổ công tác đã tạm giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như: Lacoste, Jack Wolfskin, Puma ... Đây là những nhãn hiệu nổi tiếng đã được đăng ký bảo hộ.

Hơn 1000 sản phẩm nhái nhãn mác đã bị thu giữ tại các cơ sở kinh doanh

Hơn 1000 sản phẩm "nhái" nhãn mác đã bị thu giữ tại các cơ sở kinh doanh

Trước đó, ngày 27/11, đội QLTT số 14 cũng đã phát hiện và thu giữ 1.071 sản phẩm bao gồm: Ba lô, túi, cặp, quần áo giả mạo nhãn hiệu “The North face”. Đây là nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ cho các sản phẩm dùng trong thời trang, du lịch…Các cửa hàng trên phần lớn bán cho khách du lịch nước ngoài đặc biệt là “tây balo”.

Theo cán bộ quản lý thị trường, việc kiểm tra tại các tuyến phố tập trung cao khách du lịch, nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái bày bán công khai. Trong thời gian tới, Đội quản lý thị trường số 14 sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý những cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng nhái trên tất cả các tuyến phố trọng điểm và toàn thành phố Hà Nội.

Lê Tú

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”