1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thống đốc Lê Minh Hưng: Việt Nam là thị trường rất tiềm năng để Fintech phát triển

(Dân trí) - Thống đốc Lê Minh Hưng nhận định, Việt Nam là thị trường rất nhiều tiềm năng để Fintech phát triển. Ông mong muốn thời gian tới sẽ chứng kiến sự hợp tác năng động giữa các ngân hàng và doanh nghiệp Fintech, cả trong và ngoài nước, bao gồm các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ Singapore.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Singapore 2018 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết: Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, NHNN đang tích cực phối hợp với các bộ ngành làm việc với các tổ chức quốc tế như WB, ADB và các nhà tài trợ song phương để xây dựng Chiến lược quốc gia về tài chính bao trùm trên cơ sở tiếp cận tổng thể, qua đó tạo cơ sở triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả các trụ cột của tài chính toàn diện, góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong chiến lược này, việc giáo dục, tăng cường hiểu biết tài chính cho người dân, nhất là những đối tượng người nghèo và yếu thế là nhân tố vô cùng quan trọng, bên cạnh mục tiêu đảm bảo tiếp cận tài chính của mọi người dân, nhất là các vùng sâu, vùng xa và người nghèo.

Về định hướng, chính sách phát triển và đầu tư vào lĩnh vực Fintech của Việt Nam và NHNN, từ tháng 3/2017, NHNN đã thành lập Ban Chỉ đạo Fintech do một Phó Thống đốc NHNN đứng đầu. NHNN cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này với việc ký Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới tài chính với Uỷ ban Giám sát Tài chính FSC Hàn Quốc trong tháng 3/2018 và mới nhất là ký Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới tài chính với Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore MAS trong khuôn khổ hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hoà Singapore.

Định hướng của Chính phủ và NHNN trong lĩnh vực này là hỗ trợ các doanh nghiệp Fintech trong nước hợp tác với đối tác, công ty Fintech nước ngoài, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các ngân hàng, các trung gian thanh toán Việt Nam với các công ty Fintech trong và ngoài nước.

Thống đốc nhấn mạnh, Việt Nam là thị trường rất nhiều tiềm năng để Fintech phát triển, và mong muốn thời gian tới sẽ chứng kiến sự hợp tác năng động giữa các ngân hàng và doanh nghiệp Fintech, cả trong và ngoài nước, bao gồm các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ Singapore.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Singapore thu hút sự tham gia của hàng trăm đại biểu trong nước và quốc tế, và đã chứng kiến việc ký kết gần 20 hợp đồng và văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp, ngân hàng và nhà đầu tư hai quốc gia.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và Giám đốc Điều hành MAS Ravi Menon ký Bản ghi nhớ.
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và Giám đốc Điều hành MAS Ravi Menon ký Bản ghi nhớ.

Cùng với đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, Thống đốc Lê Minh Hưng và Giám đốc Điều hành Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) Ravi Menon đã ký các Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới tài chính và Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin trong lĩnh vực thanh tra giám sát.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới tài chính được ký kết sẽ hỗ trợ triển khai các sáng kiến, dự án đổi mới tài chính chung của hai nước; hỗ trợ các công ty ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) tìm hiểu khuôn khổ pháp lý và cơ hội đầu tư của hai nước; đồng thời, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin về xu hướng, định hướng phát triển trong lĩnh vực đổi mới tài chính. Việc hợp tác trong lĩnh vực đổi mới tài chính giữa hai nước sẽ thúc đẩy, khuyến khích nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính và tăng cường tài chính toàn diện ở Việt Nam và Singapore, cũng như trong khu vực ASEAN.

Bản ghi nhớ về Hợp tác và trao đổi thông tin trong lĩnh vực thanh tra giám sát được ký kết sẽ thay thế Bản ghi nhớ giữa hai cơ quan được ký năm 2007 nhằm mục tiêu mở rộng và tăng cường phạm vi hợp tác trong lĩnh vực thanh tra giám sát trong bối cảnh các tổ chức tín dụng của hai nước đã thiết lập nhiều hiện diện xuyên biên giới. Đồng thời, Bản ghi nhớ cũng tạo dựng khuôn khổ hợp tác của hai cơ quan trong phối hợp xử lý khủng hoảng. Bản ghi nhớ nhấn mạnh cam kết chung của hai cơ quan quản lý trong hợp tác nhằm duy trì ổn định, an toàn hệ thống ngân hàng trong khu vực.

An Hạ

Thống đốc Lê Minh Hưng: Việt Nam là thị trường rất tiềm năng để Fintech phát triển - 2