1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thôn nữ xinh như hot girl trồng 200.000 chậu phong lan với 100 loài hoa, lời 2 tỷ đồng/năm

Trồng hoa phong lan không chỉ là một thú vui tao nhã mà còn là một nghề mang lại nguồn thu nhập khá cho không ít người thực sự đam mê loài hoa này.

Chị Nguyễn Ngọc Công Khanh (ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) là một trong những người như thế.
 
Thôn nữ xinh như hot girl trồng 200.000 chậu phong lan với 100 loài hoa, lời 2 tỷ đồng/năm - 1

Chị Nguyễn Ngọc Công Khanh (ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) bên vườn phong lan 200.000 chậu của gia đình.

Bình quân mỗi năm gia đình chị bán ra thị trường 200.000 giò phong lan, mỗi giò phong lan bán ra chị Công Khanh lời từ 10.000 - 15.000 đồng.
 

Sau 2 năm, chị Nguyễn Ngọc Công Khanh mở rộng quy mô vườn lan lên 8.000m2 với trên 200.000 chậu lan. 

Chị Công Khanh cho rằng, trồng hoa phong lan không khó nhưng muốn thành công cần phải có niềm đam mê và sự kiên trì.

Hiện tại, vườn lan của chị Khanh có 100 loại hoa phong lan khác nhau. Mỗi năm, chị Khanh cung cấp ra thị trường 200.000 chậu hoa phong lan. Trung bình mỗi chậu phong lan, người trồng lãi 10.000 - 15.000 đồng. 

Để thuận lợi cho việc mua bán hoa phong lan, chị liên kết với những hộ trồng lan tại huyện Cần Giuộc và TPHCM để thành lập hợp tác xã. 

Bên cạnh trồng hoa phong lan, chị còn cung cấp và phân phối phong lan giống cho các nhà vườn. 

Dám nghĩ, dám làm, chị Nguyễn Ngọc Công Khanh ((ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình mà còn tạo việc làm ổn định cho 4 lao động tại địa phương.