Thời cơ cho doanh nghiệp Việt hợp tác nhiều lĩnh vực với Nga

Trường Thịnh

(Dân trí) - Tại Phiên họp bên lề nằm trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Phương Đông tổ chức tại Việt Nam, Giám đốc Quỹ Roscongress nhấn mạnh doanh nghiệp Việt là đối tác tiềm năng để Nga có thể hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, dệt may.

Các điểm nhấn ấn tượng

Ngày 4/7, tại TPHCM, Quỹ Roscongress (Liên Bang Nga) đã tổ chức phiên họp bên lề, chuẩn bị cho Diễn đàn kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ IX tại Nga.

Thời cơ cho doanh nghiệp Việt hợp tác nhiều lĩnh vực với Nga - 1
Quỹ Roscongress là nhà tổ chức chính của các sự kiện quốc gia và quốc tế quan trọng tại Nga, được thành lập vào năm 2007.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động mời gọi doanh nghiệp quốc tế tham gia, đã được tổ chức tại 8 quốc gia trên thế giới trước khi đến Việt Nam. Phiên họp diễn ra với sự tham dự của đại diện các cơ quan ban ngành, hiệp hội, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Trong cuộc họp, các bên tham gia đã thảo luận về các hướng đi hiện tại trong quan hệ thương mại, kinh tế, kinh doanh giữa Nga và Việt Nam, nhấn mạnh hai nước là đối tác tin cậy của nhau, có nhiều năm gắn bó trong việc phát triển ở nhiều lĩnh vực. Đồng thời, cuộc họp đã mở ra nhiều thông tin xoay quanh cơ hội về đầu tư, hợp tác kinh tế của Việt Nam tại Nga và ngược lại.

Ông Alexander Stuglev, Giám đốc Quỹ Roscongress, cho biết tại khuôn khổ phiên họp, đơn vị đã giới thiệu về các cơ hội thương mại tới các doanh nghiệp trong nước, thông qua những dự án như Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Diễn đàn Du lịch Nga "Let's Travel! (Du Lịch Thôi!)", Tuần lễ năng lượng Nga, Diễn đàn lao động, bảo trợ xã hội, Diễn đàn thiết kế và công nghiệp may,…

Thời cơ cho doanh nghiệp Việt hợp tác nhiều lĩnh vực với Nga - 2

Ông Alexander Stuglev, Giám đốc Quỹ Roscongress.

"Nga và Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống và duy trì đối thoại ổn định về nhiều vấn đề. Điều quan trọng đối với chúng tôi là không chỉ duy trì mà còn làm sâu sắc hơn các mối quan hệ này.

Những phiên họp bên lề đã chứng tỏ tính hiệu quả, tạo cơ hội để theo dõi chặt chẽ những lĩnh vực hứa hẹn nhất để đầu tư và các chi tiết cụ thể về kinh doanh trong nước", ông Alexander Stuglev nói.

Đến nay, Nga và Việt Nam cũng đã có hơn 17 văn bản thỏa thuận ký kết về lĩnh vực tự do thương mại. Vị Giám đốc Quỹ Roscongress chia sẻ Nga có 200 doanh nghiệp tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư là một tỷ USD. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt tại Nga có tổng mức đầu tư là 3 tỷ USD.

"Mức kim ngạch giữa Nga và Việt Nam vẫn duy trì xu hướng phát triển ổn định. Xét đến tuyên bố chung gần đây của lãnh đạo các nước về quan hệ đối tác toàn diện, chúng tôi tin rằng trong những năm tới, tăng trưởng kim ngạch thương mại sẽ diễn ra trên tất cả các lĩnh vực thương mại chung. Chúng tôi coi Việt Nam là thị trường đầu tư hấp dẫn, đa dạng đối với Nga, với nguồn lao động dồi dào và tiềm năng lớn về nông nghiệp và chuyển đổi số", ông Alexander Stuglev cho hay.

Nhiều cơ hội rộng mở cho doanh nghiệp Việt

Theo ông Alexander Stuglev, nhiều lĩnh vực tại Nga mà doanh nghiệp Việt cần quan tâm, hợp tác đầu tư. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông nhấn mạnh cần quan tâm đến lĩnh vực du lịch, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp nhẹ (như dệt may, giày da,…), công nghiệp xây dựng. Đối với doanh nghiệp lớn, vận tải và hydrocarbon là 2 lĩnh vực mang tiềm năng lớn.

Ông Alexander cho hay các doanh nghiệp có thể bắt đầu bằng cách nghiên cứu thị trường, tham gia những sự kiện về thương mại do Nga tổ chức. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt cũng nên tìm hiểu hợp tác mở trung tâm thương mại tại Nga, mang sản phẩm Việt đến gần người dân nước Nga hơn. Các vị trí đắc địa, hiệu quả để mở trung tâm thương mại là những thành phố lớn và các vùng phía Nam tại Nga.

"Khi các doanh nghiệp Việt cùng liên kết mở trung tâm thương mại, họ sẽ tối đa được lợi nhuận và giảm thiểu chi phí liên quan", vị này chia sẻ.

Ông Alexander nhận định thách thức duy nhất trong sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước chỉ là vấn đề về thời gian. "Kinh doanh gắn liền với cơ hội và sự mạo hiểm. Khi có một cánh cửa cơ hội mở ra, chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt và học cách giảm thiểu rủi ro. Tôi thường nói với nhiều doanh nghiệp mà tôi từng gặp rằng trong kinh doanh, nếu vấp ngã 9 lần thì phải biết đứng dậy 10 lần", ông khẳng định.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, được tổ chức thường niên, là diễn đàn quốc tế quan trọng nhằm thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm nay, diễn đàn sẽ được tổ chức từ ngày 3/9 đến 6/9 tại Vladivostok (Nga). Sự kiện dự kiến quy tụ các đại diện doanh nghiệp, chính phủ, cộng đồng chuyên gia và các tổ chức quốc tế.