1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thị trường "đỏ lửa", vì sao?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, VN-Index tiếp tục giảm 8,18 điểm, còn 1.018,29 điểm. Như vậy suốt 5 phiên giao dịch trong tuần này, VN-Index liên tục giảm.

Thị trường tuần qua đã không diễn biến theo cách trước đó, tức sau 2-3 phiên giảm sẽ có 1-2 phiên tăng. Trong suốt 5 phiên giao dịch trong tuần, màu đỏ thường trực trên bảng điện tử khiến nhiều nhà đầu tư (NĐT) ngao ngán.

Từ cổ phiếu (CP) "penny-stocks" cho đến "blue-chips" đều rớt giá 3-5%. FPT từ 264.000 đồng/CP (vào phiên cuối tuần trước ngày 2.11) giảm còn 251.000 đồng/CP (ngày 9.11); cũng trong thời gian đó, PVD từ 165.000 đồng/CP còn 158.000 đồng/CP, REE từ 152.000 đồng/CP còn 142.000 đồng/CP, UNI từ 162.000 đồng/CP còn 148.000 đồng/CP...

Nhiều NĐT đã phải mua vào đều để bình quân giá. Chị Loan - một NĐT tại sàn SSI - cho biết ngày 9/11, chị đã mua thêm 1.000 CP REE với  giá 142.000 đồng/CP để kéo giảm giá mua vào gần 160.000 đồng/CP trước đó.

Nhiều NĐT cho biết họ lo nhất là tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh tại sàn TPHCM đã giảm dần từ khoảng 14 triệu chứng khoán (CK)/phiên trước đây xuống còn khoảng 12 triệu CK/phiên hiện nay.

Thậm chí ngày 8/11, lượng giao dịch chỉ còn 8,5 triệu CK. Sàn Hà Nội cũng không khác khi đến cuối ngày 9.11, chỉ số Hastc-Index chỉ còn 356,58 điểm, giảm 26,38 điểm so với cuối tuần trước.

Hàng loạt CP giảm giá như ACB từ giá bình quân 184.200 đồng/CP còn 168.800 đồng/CP, SD7 từ 224.300 đồng/CP còn 174.300 đồng/CP, S99 từ 363.900 đồng/CP còn 348.800 đồng/CP... Khối lượng giao dịch tại sàn này cũng giảm từ hơn 500 tỉ đồng/phiên trước đó xuống xấp xỉ 400 tỉ đồng/phiên.

Ông Trương Duy Khiêm - Trưởng phòng Môi giới Công ty CK Ngân hàng Á Châu (ACBS) - cho rằng một phần vốn của NĐT đã được chuyển sang thị trường nhà đất và vàng.

"Hai lĩnh vực này đang có sự biến động về giá nên khá hấp dẫn đối với các NĐT. Hơn nữa thị trường chứng khoán cũng không có nhiều thông tin tốt hỗ trợ nên việc giá CP liên tục giảm là điều tất yếu", ông Khiêm nói.

Tuy nhiên, ông Khiêm cũng cho rằng thị trường đã giảm nhiều thì sẽ có đợt phục hồi ngay trong tuần tới, nhất là khi gặp ngưỡng kháng cự khá mạnh của VN-Index ở mức 1.000 điểm.

Ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty CK Đà Nẵng - nhận định thị trường vẫn chưa thể hiện rõ xu hướng đi lên hay đi xuống. Hai phía mua và bán đều đang ở trong tư thế giằng co để chờ tín hiệu mới.

"Mặc dù Vietcombank vẫn chưa công bố thông tin nhưng bên ngoài thị trường đã có thông tin không chính thức cho rằng giá của ngân hàng này chỉ từ 6,4 - 8 lần mệnh giá. Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến giá CP các ngân hàng trên sàn lẫn OTC. Từ đó dẫn đến việc NĐT cũng không mạnh dạn mua vào những loại CP khác", ông Tươi nói.

Không chỉ các NĐT trong nước mà các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) cũng giảm giao dịch. Trong suốt tuần qua, lượng giao dịch của các NĐTNN chỉ chiếm dưới 10% khối lượng giao dịch toàn thị trường (tỷ lệ này trước đó là 25-30%). Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của khá đông NĐT cá nhân trong nước.

Theo Mai Phương
Báo Thanh niên