1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thép đã hạ giá

Đến ngày 18/5, giá thép cả nước đã hạ 100.000 đ/tấn so với đầu tháng 4/2005. Nay nếu Trung Quốc cấm chế biến sắt thép xuất khẩu, lượng phôi thép càng dư thừa, ngành thép VN càng có cơ hội giảm giá hơn nữa.

Tin Trung Quốc (TQ) cấm chế biến sắt thép xuất khẩu (XK) từ ngày 19/5, bỏ chính sách hoàn thuế 13% đối với sắt thép XK từ 1/4, giảm hoàn thuế một số mặt hàng sắt thép từ 13% còn 11% từ ngày 1/5 thoạt đầu khiến DN thép rất lo lắng. Bởi TQ là nguồn phôi thép lớn cho các doanh nghiệp (DN) luyện cán thép VN. 

 

Nhưng ngược lại, ông Phạm Chí Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thép VN lại có nhận định rất lạc quan. Theo ông Cường, TQ là nước vừa xuất khẩu, vừa nhập khẩu sắt thép rất lớn. Nếu không XK, các nhà máy thép của TQ (công suất khoảng 300 triệu tấn/năm) chỉ bán được trong thị trường nội địa, sẽ tạo tình trạng cung vượt cầu. Việc bỏ hỗ trợ XK thép cũng làm giảm giá thép tại thị trường TQ dẫn đến phải "hãm" bớt sản xuất. Điều này khiến thị trường của các nhà cung cấp nguyên liệu ngành thép bị giảm, phôi thép thế giới cung lớn hơn cầu, giá phôi thép giảm xuống.

 

Được biết, Hiệp hội Thép VN, Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại đã từng đề nghị Chính phủ giảm thuế NK phôi xuống còn 0% khi giá NK phôi lên tới 420USD/tấn, nhưng từ tháng 4/2005 đến nay, các DN thép không "mặn mà" chuyện xin hạ thuế NK phôi nữa.

 

Theo Lao Động