1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thêm nhiều ngân hàng Trung Quốc quay lưng với Triều Tiên

(Dân trí) - Báo giới Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ chính phủ khẳng định ngoài Bank of China, đã có thêm các ngân hàng khác của Trung Quốc khẳng định sẽ hạn chế giao dịch với Triều Tiên để tôn trọng lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.

Thông tin vừa được hãng thông tấn Yonhap đăng tải dẫn nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc. Theo đó đã có thêm nhiều ngân hàng Trung Quốc chấm dứt quan hệ với ngân ngoại thương Triều Tiên do ngân hàng này bị nghi tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

ICBC khẳng định sẽ tôn trọng lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc
ICBC khẳng định sẽ tôn trọng lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc

Trước đó, ngân ngoại thương Triều Tiên đã bị chính phủ Mỹ cáo buộc trợ giúp chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, sau khi Liên Hợp Quốc ban bố lệnh cấm vận do nước này tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng 2.

Theo các nhà phân tích, động thái này cho thấy Bắc Kinh dường như đang cho thấy thiện chí lớn hơn trước đây trong việc tuân thủ lệnh cấm vận chống lại Bình Nhưỡng.

Nguồn tin giấu tên của Yonhap cho biết chính phủ Hàn Quốc đã “nhận thấy rằng” một số ngân hàng lớn của Trung Quốc khác là ngân hàng kiến thiết (CCB), ngân hàng công thương (ICBC) và ngân hàng nông nghiệp (ABC) đã hạn chế giao dịch với ngân ngoại thương Triều Tiên.

“Đến nay việc cả 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc chấm dứt giao dịch với ngân hàng ngoại thương Triều Tiên chưa thể được xác nhận, nhưng chúng tôi tin rằng một vài trong số họ, bao gồm Bank of China đã ngừng giao dịch với ngân hàng Triều Tiên nêu trên”, nguồn tin khẳng định.

Cùng lúc đó, hãng tin Bloomberg dẫn lời đại diện của hai trong số các ngân hàng nêu trên xác nhận, họ tôn trọng các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc cô lập các định chế tài chính của Triều Tiên liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Một nhân viên quan hệ báo chí giấu tên của ICBC cho biết ngân hàng ngoại thương Triều Tiên không có tài khoản tại ngân hàng mình. Tương tự, CCB cũng khẳng định không có bất kỳ quan hệ giao dịch nào với các ngân hàng của Triều Tiên. ICBC là ngân hàng lớn nhất Trung Quốc xét theo tổng tài sản trong khi CCB xếp thứ hai. Cả hai đều có cổ đông lớn là chính phủ Trung Quốc.

CCB tuân thủ nghiêm ngặt quy định của luật pháp Trung Quốc cũng như các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, nhân viên quan hệ báo chí của CCB tuyên bố.

Trước những thông tin trên, Bộ ngoại giao Hàn Quốc tỏ ra vui mừng, nhất là khi Bank of China tuyên bố đóng tài khoản của ngân hàng ngoại hối chính của Triều Tiên.

“Tôi đã đọc một bài báo về việc Bank of China, một ngân hàng quốc doanh Trung Quốc thông báo đóng tài khoản của ngân hàng ngoại thương Triều Tiên. Chính phủ chúng tôi đã biết các bước đi liên quan”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young khẳng định với báo giới trong cuộc họp báo hôm qua.

Ông Cho cho rằng quyết định của Trung Quốc là phù hợp với những đảm bảo của nước này về việc sẵn sàng tôn trong các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc được ban hành hồi tháng 3.

“Chính phủ Trung Quốc vào thời điểm đó đã nói rõ sau khi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt nghị quyết mới nhất rằng, họ sẽ áp dụng các lệnh cấm vận liên quan một cách có trách nhiệm”, ông Cho nói. “Mặc dù ngân hàng ngoại thương Triều Tiên không có tên trong nghị quyết này, họ đã bị cấm vận theo định hướng chính sách mà Trung Quốc đã nêu ở trên”.

Thanh Tùng
Tổng hợp