1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đà Nẵng:

Thêm 3 chai sữa đậu nành Soya Number 1 của Tân Hiệp Phát bị mốc đen

(Dân trí) - Sáng 11/3, anh Nguyễn Quang Mạnh, chủ quán cà phê Google (đường Dũng Sĩ Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã gọi điện đến Hội bảo vệ người tiêu dùng Đà Nẵng để phản ánh về những chai sữa đậu nành Soya Number 1 của Tân Hiệp Phát bị mốc đen bên trong.

Theo anh Mạnh cho biết, trước đó, ngày 8/3, một khách hàng của quán có phản ánh chai sữa đậu nành  Soya Number 1 bị hư. Anh Mạnh phải ra xin lỗi khách hàng và mang nước khác ra cho họ.  Sau đó, anh vào kiểm tra những chai còn lại thì phát hiện có 3 chai bị hỏng: bị mốc bên trong, có màu rêu xanh đen. Anh Mạnh đã đem 3 chai sữa đậu nành đó cất vào tủ lạnh.


Lô hàng này được anh nhập từ trước Tết nguyên đán của Nhà phân phối bia và nước ngọt đóng trên địa bàn phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Theo quan sát của chúng tôi, cả 3 chai này nắp chai còn nguyên; hạn sử dụng của 1 chai là ngày 8/6/2015 và 2 chai còn lại là ngày 22/6/2015.

Sáng nay 11/3, anh Mạnh đã gọi điện đến Hội bảo vệ người tiêu dùng Đà Nẵng để phản ánh về chất lượng của những chai sữa đậu nành trên và nhân viên ở đây cho biết sẽ có tổ đến kiểm tra.

Anh Mạnh chỉ chỗ bị mốc đen bên trong chai

Anh Mạnh chỉ chỗ bị mốc đen bên trong chai

“Tôi có trách nhiệm thông báo đến cơ quan chức năng với mục đích là bảo vệ người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh của quán mình, chứ không có ý đồ gì cả. Còn tôi chưa lên hệ với bên Tân Hiệp Phát”, anh Mạnh nói.

Khánh Hồng 
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”